Thay đổi danh mục thuốc chi trả của bảo hiểm y tế.

Trong danh mục mới, một số loại thuốc điều trị ung thư, điều trị bệnh khớp sẽ bị đưa ra khỏi danh sách hoặc giảm tỷ lệ chi trả từ quỹ BHYT xuống còn 50%. Đây đều là những loại thuốc mới , đắt tiền.

Lý giải về việc cắt giảm cả về số lượng hoạt chất và số thuốc đang được BHYT chi trả bà Tống Thị Song Hương cho biết: Bộ Y tế hướng đến các thuốc có hiệu quả trong điều trị với giá thành phù hợp. Khi xây dựng danh mục thuốc mới này, Bộ đã loại ra khỏi danh mục nhiều loại thuốc đắt tiền để đảm bảo khả năng chi trả của người bệnh cũng như khả năng chi trả của quỹ BHYT.

Tuy nhiên trong danh mục mới này, Bộ cũng bổ sung thêm 41 loại thuốc vào danh mục chi trả. Đây đều là các thuốc mới được sử dụng khá rộng rãi và có hiệu quả điều trị cao đối với các bệnh ung thư, tim mạch, tiểu đường.

Danh mục thuốc chi trả của BHYT sẽ được thực hiện khi Luật BHYT sửa đổi có hiệu lực vào đầu năm 2015.

CTV1
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn