Tiêm vaccine sởi bổ sung ở Hà Nội: Thấp… bất ngờ


Chính quyền chưa quyết liệt

Những thống kê nói trên được công bố sáng 15/5, tại cuộc giao ban về dịch bệnh và an toàn thực phẩm (ATTP) TP.Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì. Theo lý giải của đại diện UBND quận Bắc Từ Liêm, tỉ lệ tiêm chỉ đạt 61% là do các cháu bận... thi học kỳ không đến. PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc đã bác bỏ: “Lý do này không xác đáng, vì trẻ 2-6 tuổi chỉ đi học mẫu giáo không có thi cử, chỉ có một số ít trẻ từ 7 -10 tuổi thì không thể chiếm 40% số trẻ tiêm chủng được”.

Đại diện UBND quận Ba Đình thừa nhận, không thống kê được số trẻ tiêm chủng dịch vụ nên đối với những gia đình không đưa con đi tiêm, cũng không biết trẻ đã tiêm vaccine nào, trong đó có sởi. Ông Hoàng Đức Hạnh - PGĐ Sở Y tế Hà Nội - thừa nhận: “Có một số nơi, sự vào cuộc của chính quyền địa phương chưa quyết liệt, chưa đưa ra giải pháp nâng tỉ lệ tiêm”.

Lại phải kéo dài lịch tiêm chủng

Một trong những giải pháp mà Hà Nội đưa ra là kéo dài thời gian tiêm từ 6 - 18h để các gia đình công chức cũng có thể đưa con đi tiêm. Các trạm y tế xã, phường chủ động tăng thời gian và tiêm hết trẻ trong 1 buổi mới được nghỉ. Tuy nhiên, theo một số nhân viên y tế, nếu làm như vậy, họ sẽ vi phạm quy định của Bộ Y tế về khống chế số lượng 50 trẻ/buổi. Họ phải thực hiện tiêm “sô”, hết một đợt 50 trẻ nghỉ 15 phút rồi tiếp tục tiêm đợt mới, cho đến hết số trẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, TP. Hà Nội đã dành 72 tỉ đồng phòng, chống dịch sởi. Tuy nhiên, các địa phương không phải tìm mọi cách để tiêu hết số tiền đó mà phải thực hiện được các yêu cầu phòng, chống dịch sởi đã đề ra. Theo lịch, đợt tiêm dự kiến kết thúc ngày 16.5, nhưng để nâng tỉ lệ trẻ được tiêm bổ sung, sẽ kéo dài đến hết ngày 20.5. Nếu không tiếp tục các giải pháp quyết liệt dịch sẽ quay lại và bùng phát ở những đối tượng chưa tiêm.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin