Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171

Lễ truy điệu tập thể 18 chiến sỹ được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Trung trướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, làm Trưởng ban lễ tang. Đến dự lễ viếng có các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Dự kiến, lễ viếng sẽ diễn ra từ 7h-10h, lễ truy điệu sẽ diễn ra từ 10-11h. Sau lễ truy điệu, một số chiến sỹ sẽ được đưa đi hỏa táng, một số khác thể theo nguyện vọng của thân nhân sẽ được đưa về quê an táng tại nghĩa trang liệt sỹ địa phương.

Trước sự hy sinh dũng cảm của 18 chiến sỹ, trong sổ tang, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, người từng là một tướng lĩnh quân đội cấp cao viết: "Vụ tai nạn thật đau xót cho quân đội ta, nhân dân ta. Các đồng chí là những chiến sĩ quân đội nhân dân anh hùng. Tên tuổi các đồng chí mãi mãi trong trái tim nhân dân và quân đội nhân dân Việt Nam".

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, sự hi sinh của 18 chiến sĩ "đã để lại niềm xúc động, thương tiếc trong lòng nhân dân, cán bộ chiến sĩ toàn quân trong những ngày qua và sự cảm phục trước tinh thần bình tĩnh xử lý tình huống để tránh thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân ở mặt đất".

Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trung tướng Võ Văn Tuấn thì chia sẻ: "Xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới gia đình các đồng chí. Cầu mong các đồng chí yên nghỉ và phù hộ cho đồng đội và người thân luôn may mắn, mạnh khỏe".

Cả dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam mãi mãi nhớ đến sự hy sinh anh dũng của các anh. Và mỗi người con Việt Nam đều thầm chúc cho các anh yên nghỉ dưới suối vàng.

Dưới đây là những hình ảnh đầy xúc động trong Lễ truy điệu các chiến sĩ:



Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171
Từ 3h đến 6h sáng nay, lễ khâm liệm các chiến sĩ hy sinh trên chiếc Mi171 gặp nạn đã diễn tra lặng lẽ, trang nghiêm theo nghi thức Quân đội. Sáng 7/7, chiếc trực thăng Mi 171 chở theo 21 người đã rơi ở khu vực Hòa Lạc, cách trung tâm Hà Nội khoảng 40 km về phía tây. 18 người đã mất và 3 người bị thương nặng sau khi các anh cố gắng lái chiếc máy bay gặp nạn tránh xa chợ và khu vực đông dân cư.

Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171
Ghi nhận công lao của họ, Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương cho các cán bộ chiến sĩ, tử nạn trong vụ rơi máy bay. Ba cán bộ chiến sĩ được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, gồm Đại tá Hoàng Lại Long (phi công lái chính, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 916), Thiếu tá Lê Thanh Việt (phi công lái phụ kiêm dẫn đường trên không Phi đội 2), Thiếu tá chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thanh (cơ giới trên không Phi đội 2, thuộc Trung đoàn 916, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không). Thiếu tá Nguyễn Đào Hồng Tâm, Tổ trưởng Dù hàng không; Trung tá chuyên nghiệp Đặng Thành Chung, giáo viên Dù thuộc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Đường không, Bộ Tham mưu, Quân chủng Phòng không-Không quân, được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. 13 chiến sĩ khác đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, được truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.


18 linh cữu chiến sỹ được phủ cờ đỏ sao vàng cùng di ảnh và bát hương.

Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171

Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171
Không ít những nữ quân nhân đã liên tục túc trực và động viên những người thân của các chiến sĩ.

Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171
Đội tiêu binh trang nghiêm trong buổi lễ truy điệu.

Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171
Ngay từ ngoài cổng thanh niên tình nguyện xếp hàng kéo dài để giữ an ninh trật tự.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong Lễ truy điệu 18 chiến sĩ

Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia buồn cùng gia đình các cán bộ chiến sĩ hy sinh trong vụ tai nạn


Những dòng chia sẻ đầy xúc động của Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong sổ tang

Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171
7h lễ viếng chính thức bắt đầu, lãnh đạo Đảng và Chính phủ, TP. Hà Nội đã có mặt chờ vào viếng


Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân


Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới viếng các chiến sĩ


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh


Lời ghi sổ tang của Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tưởng nhớ các chiến sỹ hy sinh trong huấn luyện.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch dẫn đầu đoàn đại biểu Tổng Cục chính trị QĐND Việt Nam vào viếng



Không khí trang nghiêm bên trong nhà tang lễ

Đồng đội rơi nước mắt, tiễn đưa các anh chiế sỹ lần cuối

Rất nhiều thanh niên thủ đô trên tay cầm những bó hoa cúc trắng vào viếng các chiến sĩ


Đoàn đại biểu các hội đoàn thể vào viếng linh cữu các chiến sĩ




Từng dòng người xếp hàng vào đưa tiễn anh linh các chiến sĩ

Tiễn đưa các chiến sĩ tử nạn trên chiếc Mi 171
Nhiều người dân và thân nhân gia đình các nạn nhân ngồi tập trung ở trước cửa nhà tang lễ để chờ vào viếng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội