Tình trạng viêm phổi do biến chứng sởi tăng nhanh


Trẻ nhập viện nhiều dẫn đến 3 - 4 trẻ phải nằm chung một giường

Theo PGS.TS Dũng: “Tình trạng này có liên quan đến vấn đề thời tiết. Đây là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể trẻ không thể thích nghi kịp và dễ nhiễm bệnh đường hô hấp như viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi... Hơn nữa, đây là thời điểm dịch bệnh phát triển nhiều như sởi, cúm, thủy đậu… làm cho số lượng trẻ nhập viện và mức độ nguy hiểm của bệnh tăng lên. Trong tuần qua, trung bình mỗi ngày có khoảng 15 – 20 trẻ nhập viện và hầu như đều bị những biến chứng nặng, phải thở máy…”.

Điển hình như trường hợp bé Đ.T.N (8 tháng tuổi, quê Chương Mỹ , Hà Nội) nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, phải thở bằng máy. Theo bác Xuân (bà nội của bé Đ.T.N), trước đó bé bị lên sởi, sốt cao và được điều trị tại Bệnh viện Nhi TƯ. Đến ngày 27/3, tình trạng của bé đã đỡ hơn nên bác sỹ cho cháu xuất viện. Ở nhà được một ngày, đến 29/3 cháu lại có biểu hiện sốt cao, khó thở, người tím tái… nên gia đình cho cháu vào cấp cứu tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai. Theo như lời bác sỹ điều trị, bé nhà tôi bị viêm phổi nặng do biến chứng từ bệnh sởi. Từ hôm vào đây, cháu đều phải thở máy và theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe…”.

“Các trẻ đến khám và điều trị trong thời gian này chủ yếu là viêm phổi và sởi. Tỷ lệ trẻ viêm phổi chiếm khoảng 25% số trường hợp trẻ nhập viện và nhiều trường hợp viêm phổi do biến chứng sởi. Những trường hợp viêm phổi biến chứng do sởi thường nặng hơn những trường hợp viêm phổi bình thường. Không ít bệnh nhi vừa hết đợt điều trị về nhà một bài ngày bệnh lại tái phát và phải nhập viện”, PGS.TS Dũng cho biết thêm.

Khi bị viêm phổi trẻ thường có các triệu chứng khó thở, thở nhanh, tím tái, co rút lồng ngực… Và hậu quả là suy hô hấp dẫn đến thiếu oxy, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong. Vì vậy cha mẹ có thể phát hiện bệnh khi thấy bé có các biểu hiện như: Ho, khó thở, nhịp thở nhanh nông, cánh mũi phập phồng, co rút lồng ngực, tím tái, sốt cao… Khi trẻ có các dấu hiệu chuyển bệnh vậy cần đưa ngay trẻ vào viện để được điều trị bằng kháng sinh tiêm, hay dùng thêm một số biện pháp như thở oxy, truyền dịch…

Phòng bệnh cho trẻ khi giao mùa

- Duy trì tăng cường thể lực phù hợp với độ tuổi, củng cố hệ miễn dịch, gia tăng sức đề kháng.

- Vệ sinh cá nhân cho trẻ và giữ môi trường sống của trẻ luôn sạch sẽ.

- Tiêm phòng cho trẻ đầy đủ và đúng lịch

- Lựa chọn trang phục phù hợp cho trẻ khi giao mùa, giữ ấm khi lạnh và cởi bớt đồ khi thời tiết nóng để trẻ được thoáng mát, không ra mồ hôi.

- Phát hiện sớm các biểu hiện nhiễm khuẩn hô hấp để trẻ được điều trị kịp thời và khi điều trị cho trẻ cha mẹ cần tuân thủ y lệnh, điều trị dứt điểm… chứ không tự ý dùng thuốc…

linhly
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin