TP.HCM: Đề phòng bọ xít hút máu người

Bọ xít hút máu ngườixuất hiện trong thành phố

Trong lúc đang ngủ, ông T.V.Y bị một con côn trùng dài khoảng 1cm đốt. Bắt con côn trùng đó, ông phát hiện đó chính là loài bọ xít hút máu người. Ông Y đã gọi cho Trạm Y tế phường 2 đến kiểm tra. Tại đây, mọi người đã kiếm tra, tìm kiếm khắp nhà và bắt được 11 con bọ xít hút máu. Số bọ xít này có kích thước khác nhau, màu đen xám, bám ở những nơi ẩm thấp. Tuy nhiên, ông Y cho biết trong nhà vẫn còn nhiều khu vực, ngóc ngách ẩm thấp nên có khả năng số bọ xít hút máu này chưa được bắt hết. Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế phường đã đem tiêu hủy số bọ xít này.


Thời kì sinh sản của bọ xít hút máu người vào đầu mùa mưa, khi độ ẩm trong không khí tăng cao. Chúng không những chỉ xuất hiện ở các khu nhà ẩm thấp, tối tăm mà còn có mặt cả ở những khu nhà cao tầng, đầy đủ tiện nghi. Bọ xít hút máu thường sống ở giường, đệm, tủ, khe nứt, trên trần nhà, dưới đống củi..., chúng có thể làm ổ cả trong hoặc ngoài nhà. Ban ngày, bọ xít hút máu thường trốn vào các khe tối như khe giường, khe tủ... Đêm đến, chúng mới hoạt động nên con người thường không biết sự có mặt của chúng.

Các biểu hiện nhận diệnbọ xít hút máu người

Người dân có thể nhận biết loại bọ xít hút máu người với các biểu hiện sau: Bọ xít hút máu dài khoảng 1 – 3,5cm, phần bụng rộng và dẹp, ở rìa thân có sọc màu vàng, thân có màu nâu đặc trưng. Khi thấy chúng xuất hiện, tốt nhất là dùng vải ẩm chụp lên, giữ chặt cho côn trùng chết hẳn rồi bỏ vào thùng rác.
Nếu bị bọ xít hút máu người đốt, nên rửa ngay vết đốt bằng xà phòng, không gãi tại chỗ vết đốt để tránh gây xước, viêm nhiễm và đến ngay cơ sở y tế chuyên về da liễu để được khám, điều trị chống dị ứng và chống viêm nhiễm tại chỗ. Không nên gãi hay đánh chết bọ xít ngay trên tay mình, vì sẽ làm vết đốt trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Lê Đình Dũng - Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM cho biết, đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy bọ xít hút máu gây bệnh hoặc làm tử vong, tuy nhiên, một số người cơ địa dễ bị kích ứng mà bị bọ xít cắn nhiều lần có thể gây sốt cao, li bì, dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Người dân cần đề cao cảnh giác, nên thường dọn dẹp nhà cửa, gầm giường, phòng ngủ, mở cửa cho ánh nắng chiếu vào để ngăn chặn sự sinh sôi, phát triển của loài côn trùng nguy hiểm này. Nếu phát hiện trong nhà có bọ xít hút máu thì nên tìm diệt chúng bằng cách dọn dẹp nhà cửa, gầm giường, dưới đệm phòng ngủ hoặc ban đêm thì tắt đèn, dùng đèn pin soi tìm diệt bọ xít và trứng bọ xít. Ở vùng đã phát hiện có bọ xít hút máu thì nên ngủ màn và giắt màn cẩn thận để bọ xít không thể chui vào đốt người.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn