Tràn khí màng phổi trái, "xử lý" phổi phải, bệnh nhân nguy kịch

Cụ thể: BS Cường đã đọc phim chụp không chính xác , dẫn đến hậu quả bệnh nhân (BN) bị tràn khí màng phổi trái nhưng BS Cường đã phẫu thuật đặt ống dẫn lưu bên phổi phải, khiến BN lâm vào tình trạng nguy kịch.

Trước đó, chiều 27/8, bệnh nhân Lê Văn Giang, 29 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, được đưa đến Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP Cần Thơ trong tình trạng khó thở, kiệt sức. BS khám và chẩn đoán Giang bị tràn khí màng phổi. Đến 14 giờ, bác sĩ Võ Tiến Cường do đọc phim không cẩn thận đã chẩn đoán BN bị tràn khí bên phải và tiến hành mổ, đặt ống dẫn lưu bên phải cho BN. Ngay sau khi được đặt ống dẫn lưu, BN Lê Văn Giang đã bị choáng, co giật, tím tái, rơi vào tình trạng nguy kịch. Rất may BN được hồi sức cấp cứu kịp thời.


Ảnh minh họa.

Sau khi bệnh viện tiến hành chụp X- quang tại chỗ và phát hiện chính xác BN bị tràn khí màng phổi bên trái, BS Nguyễn Văn Nhã, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu đã mổ đặt lại ống dẫn lưu bên trái cho anh Giang. Đến chiều ngày 31/8, sức khỏe BN đã ổn định, phổi nở lại tốt.

BS Hứa Trung Tiếp cho biết, Ban Giám đốc bệnh viện đã yêu cầu các khoa có liên quan làm kiểm điểm từ khâu tiếp nhận bệnh đến lúc sức khỏe BN ổn định. Ngày 30/8, Bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn và kết luận BS Cường sai sót hoàn toàn về chuyên môn. Ban Giám đốc bệnh viện cũng đã mời người nhà BN Giang lên xin lỗi và miễn toàn bộ viện phí trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Dự kiến, ngày 3/9 tới, Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP Cần Thơsẽ họp hội đồng kỷ luật, xem xét và quyết định hình thức kỷ luật đối với BS Võ Tiến Cường.

doandoan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn