Triển lãm tranh “Đáy sóng” vẽ trên giấy vỏ cây


Một bức tranh được vẽ trên giấy vỏ cây tại triển lãm

 

Triển lãm “Đáy sóng” trưng bày 20 bức tranh. Mỗi bức tranh kể một câu chuyện về tình yêu của người đàn bà trong những biểu tượng vừa mang màu sắc nữ quyền, vừa như ảnh hưởng của đạo Phật.

Điều làm nên sự đặc biệt của “Đáy sóng” là những bức tranh được vẽ trên một loại giấy đặc biệt là giấy vỏ cây của người Nùng An, do những người phụ nữ dân tộc Tày, Nùng làm ra. Họa sỹ Trang Thanh Hiền đã ghép nối những mảnh giấy để vẽ nên 20 bức tranh. Sự ghép nối như là ngẫu nhiên, nhưng lại là sự sắp đặt đã định của duyên kiếp, giống như sự mong manh của số phận và kiếp người.

Hình tượng trong những bức tranh được biến tấu trong cảm xúc và tư duy với biển, nước, hoa sen, những đôi môi cùng sự tương phản của hai gam màu, đen và trắng như những cuộc đối thoại không lời.

Ngoài 20 bức tranh, tác giả còn giới thiệu một tập thơ và tranh mang tên “Đáy sóng”; một bộ sưu tập thời trang thu đông váy, áo và túi…

Triển lãm mở cửa từ 25/8-3/9 tại Ozone Café – 21, Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.

CTV4
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa