Tước giấy phép phòng khám có bác sĩ bị tố “sàm sỡ” 

Phòng khám BSL bị tước chứng chỉ hành nghề 6 tháng và tước giấy phép hoạt động 3 tháng

Trẻ điếc vì mẹ mang thai mắc bệnh truyền nhiễm

20 diễn viên nhí Việt được chọn vào vở ballet kinh điển “Kẹp hạt dẻ”

Hormone giúp bạn có thân hình mảnh mai

Sẽ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 và 62

Ngày 10/10, bác sỹ Nguyễn Mạnh Dũng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai - cho biết đã chính thức ra quyết định xử phạt hành chính phòng khám BSL (P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa) 70 triệu đồng về các vi phạm hoạt động vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép và vừa khám bệnh vừa bán thuốc. 

Ngoài ra, phòng khám còn bị tước chứng chỉ hành nghề 6 tháng và tước giấy phép hoạt động 3 tháng.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 27/9, chị T.T.K. (18 tuổi, quê Bạc Liêu) tố bị bác sĩ N.H.L. (52 tuổi, chủ phòng khám BSL) “giở trò” trong lúc khám phụ khoa.

Mặc dù sự việc đang được cơ quan công an điều tra nhưng phía gia đình chị K. vẫn bức xúc với hành vi của bác sĩ L. nên đã kéo đến phòng khám phản đối vào chiều tối 3/10. Sự việc thu hút đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi.

Vụ việc được lực lượng công an phường Long Bình Tân ghi nhận, lập hồ sơ ban đầu và chuyển Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Công an TP Biên Hòa đã mời các bên liên quan tới làm việc, ghi nhận lời khai và đưa nữ bệnh nhân đi giám định để điều tra vụ việc.

Tuy nhiên, trao đổi với Tuổi Trẻ, bác sĩ L. cho biết “không làm gì hết” và cho rằng gia đình chị K. kiếm chuyện với ý định tống tiền ông.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn