Vaccine bại liệt mới của Cuba: Nửa triệu trẻ em được tiêm chủng

Cuba có thể tự sản xuất vaccine bại liệt ít tác dụng phụ

Đề phòng phản ứng dây chuyền sau tiêm chủng

Mục sở thị điểm tiêm chủng Sởi-Rubella

Tiêm phòng cho bé sau khi khỏi ốm như thế nào?

Hiểu và làm đúng cách khi đưa trẻ đi tiêm chủng

Thành lập 11 đoàn kiểm tra công tác tiêm chủng

Cuba đã phát động 54 đợt tiêm chủng quốc gia phòng chống bệnh bại liệt ở trẻ em. 

Miguel Angel Galindo - Giám sát viên Chương trình tiêm chủng quốc gia của Bộ Y tế công cộng Cuba, cho biết, 373.962 trẻ em từ ​​1 tháng tuổi đến 2 tuổi sẽ được tiêm chủng trong giai đoạn này. Trong giai đoạn hai, 111.323 trẻ em từ 2 tuổi đến 9 tuổi cũng sẽ được tiêm phòng bệnh bại liệt.

Trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia 2015, Cuba sẽ huy động toàn bộ lực lượng bác sỹ và y tá gia đình, các cán bộ phụ trách y tế trong các Ủy ban Bảo vệ Cách mạng và Hội liên hiệp Phụ nữ Cuba. 

Cuba đã thanh toán bệnh bại liệt từ năm 1962, và từ thời điểm đó tới năm 2014, quốc đảo này đã cung cấp miễn phí 83 triệu liều vaccine để bảo vệ người dân dưới 68 tuổi khỏi căn bệnh trên. 

Nhờ tiến hành công tác y tế cộng đồng có kế hoạch và đều đặn, Cuba vẫn duy trì việc loại bỏ hoàn toàn 6 loại bệnh ở trẻ nhỏ có thể phòng chống bằng vaccine cơ bản, trong khi đó bệnh uốn ván, viêm màng não B và khuẩn cầu màng não cũng bị hạ xuống dưới mức nguy hiểm y tế với tỷ lệ thấp hơn 1/1.000.000 dân.

Tiểu Bắc H+ (Theo Cubanews)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn