Góc khuất của Nữ hoàng nhạc Pop Madonna

Madonna ở tuổi 60 vẫn có phong cách thời trang và trình diễn khêu gợi, nóng bỏng

Tiết lộ về quá khứ kinh khủng của nữ diễn viên quyền lực nhất thế giới - Angelina Jolie

Cựu Tổng thống Mỹ Bush thừa nhận quá khứ nghiện ngập

Taylor Swift đã từng là "gái hư"?

Phong cách Madonna lại gây "sốt" trong làng thời trang

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Madonna đã không ngần ngại mở lòng chia sẻ về quá khứ nổi loạn. Tuy "trước sau bất nhất" nói rằng mình "không bao giờ sử dụng ma túy" nhưng Madonna vẫn thừa nhận thời tuổi trẻ thích liều lĩnh khám phá những điều mới qua đủ mọi loại ma túy. Nhưng may mắn cô đủ tỉnh táo để dừng lại đúng lúc: "Rất nhiều người dùng ma túy gây ảo giác nặng hoặc các thuốc gây nghiện bởi họ muốn được gần gũi hơn với Chúa. Nhưng cảm giác đó sớm vụt tắt vì nó chỉ là ảo tưởng do thuốc tạo ra. Cuối cùng chính nó sẽ giết bạn... Bản thân tôi đã thử mỗi thứ một lần. Nhưng khi phê thuốc, tôi cố gắng nốc đầy nước để loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể", nữ ca sỹ tâm sự.

Dưới đây là những lời chia sẻ chân thành của Madonna về vấn nạn ma túy:

Madonna (sinh ngày 16/8/1958) là một ngôi sao giải trí nổi tiếng người Mỹ. Bên cạnh lĩnh vực thành công và được biết đến hơn cả là ca hát, cô còn hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí - nghệ thuật dưới vai trò một diễn viên - đạo diễn, nhạc sĩ - nhạc công - vũ công, nhà văn và nhà thiết kế thời trang. Sinh ra tại tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, Madonna đã rời bỏ quê hương, một mình lên thành phố New York để theo đuổi nghiệp vũ công năm 1979. Sau khi khởi nghiệp ca hát bằng một album năm 1983, cô đã phát hành ba album phòng thu đều đạt hạng nhất tại Mỹ trong suốt thập niên 1980 và thêm bốn album như vậy trong thập niên 2000.

Madonna luôn thu hút sự chú ý của công chúng không chỉ bởi những video ca nhạc đặc sắc và gây sốc, những màn biểu diễn trên sân khấu sôi động mà còn bởi cách thức sử dụng những đề tài, biểu tượng nhạy cảm liên quan đến chính trị, tình dục và tôn giáo, gây nên sự chỉ trích từ phía Vatican trong cuối thập niên 1980. Đầu thập niên 1990 cũng là khoảng thời gian mà cô tạo ra nhiều vụ bê bối liên quan đến tình dục, lại dẫn đến sự chỉ trích từ phía báo giới cùng với sự sụt giảm của tiêu thụ album. Tuy nhiên sự nghiệp của Madonna đã thăng hoa trở lại khi cô phát hành album năm 1998 - Ray of Light nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và giành được ba giải Grammy.

Thanh Hà H+ (Theo Ab)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội