Tưng bừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2014


Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2014 thu hút được lượng lớn du khách tham gia

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Lễ hội diễn ra vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch hàng năm.

Trước giờ khai mạc, toàn bộ các ghế trên khán đài sân vận động Đồ Sơn đều kín chỗ ngồi. Vé bán đã hết từ trước đó rất lâu, phía ngoài sân vận động còn có hàng vạn khách không thể tiếp cận vào phía trong để xem trâu thi đấu.

Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm thứ 25 diễn ra hồi 7h ngày 2/9 (ngày 9.8 âm lịch). Sau phần tấu trống trận và tiếng loa khai cuộc, lần lượt 16 trâu chọi tham gia thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Tại các vòng bán kết, chung kết là phần so tài của các trâu thắng cuộc.

 Trận chung kết giữa trâu 04 và trâu 26 diễn ra rất gay cấn. Mặc dù bị đánh giá yếu hơn nhưng trâu 04 đã rất kiên cường chống chọi. Sau gần 10 phút kịch chiến, liên tục bị dồn ép, cuối cùng, trâu 04 cũng đành bỏ chạy khuất phục. Trâu số 26 của ông Đào Minh Thiết đã hoàn toàn áp đảo đối thủ để đoạt ngôi vô địch vòng chung kết lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2014.


Màn giáp đấu kịch liệt giữa trâu 04 và 26

 

Phía bên ngoài, những con trâu thua trận đã nhanh chóng được giết thịt bán cho khách du lịch và người dân bản địa. Giá thịt trâu chọi năm nay dao động từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/kg thịt tùy thuộc vào từng trâu mang số thi đấu tham gia lễ hội.

Trước đó, tối ngày 1/9, Lễ kỷ niệm “25 năm khôi phục và phát triển lễ hội chọi trâu Đồ Sơn - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”; vinh danh 5 Nghệ nhân dân gian, các tập thể, cá nhân có thành tích, cống hiến lâu năm cho Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được tổ chức tại quảng trường biển Khu 1 Đồ Sơn.

Lễ hội chọi trâu là mỹ tục hào hùng mang đậm tính thượng võ, tính táo bạo và lòng quả cảm độc đáo. Kết thúc lễ hội chọi trâu, con thắng làm một cuộc rước giải về đình làm lễ tế thần. Tất cả mọi người dân đều theo, tập tục của từng địa phương, các trâu tham gia chọi, dù thắng, dù thua, đều phải giết thiệt. Lấy một bát tiết cùng một ít lông của trâu (mao huyết) để cúng thần, sau đó đổ xuống ao để tiễn thần. Mọi người cùng ăn chúc phúc. Truyền rằng, sau khi ăn thịt con trâu thắng cuộc, mọi người sẽ gặp được may mắn, đặc biệt là những người dân đi biển.

CTV4
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Văn hóa