​Phát hiện trường hợp nhiễm Zika đầu tiên tại Lào

Muỗi Aedes aegypti là vật trung gian truyền virus Zika. Ảnh: AFP

Diệt 1 loại muỗi phòng được 2 loại bệnh nguy hiểm

Muỗi vằn nuôi ở Nha Trang áp chế được virus Zika?

Trẻ bị dị tật đầu nhỏ điều trị thế nào?

Infographic: Phòng ngừa và điều trị bệnh do virus Zika

AFP ngày 5/3 dẫn báo cáo từ WHO cho biết, phát hiện tại Lào đã nâng danh sách các nước có người nhiễm Zika lên con số 41.

Tính đến thời điểm hiện tại, khu vực châu Á chỉ mới phát hiện được một vài nước có người nhiễm Zika. Trong khi đó, sự bùng nổ tại khu vực Mỹ Latinh đã buộc WHO phải tuyên bố tình trạng sức khỏe khẩn cấp toàn cầu.

Hiện Bộ Y tế Lào vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về báo cáo của WHO. Trước đó, hồi cuối tháng vừa rồi, nước láng giềng của Lào là Thái Lan cũng thông báo đã phát hiện trường hợp nhiễm Zika trong nước.

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan ngay sau đó đã phải lên tiếng trấn an người dân nước này và khẳng định sẽ không bùng phát thành dịch.

Tác nhân lây truyền virus Zika là muỗi Aedes aegypti. Sở dĩ virus Zika đáng sợ là do có nhiều lo ngại chúng có thể gây ra tình trạng teo nhỏ đầu ở các trẻ sơ sinh.

Brazil là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch Zika, với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và 641 trường hợp trẻ em mắc chứng đầu teo nhỏ.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 4/3 vừa qua, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố đã tìm thấy những bằng chứng cụ thể cho thấy có sự liên hệ giữa virus Zika và các dị tất bẩm sinh, bao gồm cả chứng đầu teo nhỏ.

Phát hiện này có thể giúp mở ra hướng đi mới, xác định được các loại thuốc ngăn chặn hoặc điều trị. Hiện vẫn chưa có vắc xin ngừa virus Zika.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn