Vụ sơ sinh bị bắt cóc: Ra viện ngay, viện phí phải tính đủ

Bác sĩ Nguyễn Văn Trương, Giám đốc Bệnh viện phụ sản Hùng Vương TP.HCM, nói: "Bệnh viện không có trách nhiệm phải bồi thường vật chất và tinh thần gì. Đứa bé cũng đã trở về. Thế nên, trong vụ việc này, gia đình không có thiệt hại gì. Nên đây cũng như các trường hợp sinh bình thường khác tại bệnh viện. Viện phí người nhà vẫn đóng đầy đủ".


BS. Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương: "Viện phí cần tính đủ vì gia đình sản phụ không thiệt hại gì!"

Bác sĩ Trương giải thích: Viện phí thì bắt tính không thiếu một đồng vì, thứ nhất sản phụ không thuộc diện miễn giảm, thứ hai sau khi đứa trẻ bị bắt cóc, gia đình sản phụ không bị tổn hại gì thêm!?

“Tuy nhiên, việc để đưa một trẻ sơ sinh ra khỏi bệnh viện là lỗi bệnh viện. Chúng tôi tất nhiên xin lỗi gia đình sản phụ. Nhưng bệnh viện cũng không thể nào bảo vệ hết được”, ông Trương trả lời.

Đó là những câu trả lời... gây sốc trong buổi chiều 19/3, tại buổi họp báo để thông tin về vụ việc một trẻ sơ sinh bị bắt cóc gây hoang mang dư luận trong những ngày qua.

Thái độ của lãnh đạo BV Hùng Vương cho thấy đã thờ ơ trước nỗi đau quá lớn, cú sốc quá nặng nề đối với gia đình sản phụ có con bị bắt cóc.

Ngay sau khi nghe một vị bác sỹ đứng đầu một bệnh viện phụ sản trả lời, người nhà bệnh nhân, phóng viên mà cả những người tham dự buổi họp báo không khỏi bàng hoàng.

Không ít người chia sẻ: Chứng kiến những giọt nước mắt của gia đình các sản phụ có con bị bắt cóc, ai cũng mủi lòng. Một người mẹ mất con, một người bà mất cháu, họ đau đớn cầu cứu các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và may mắn là đứa trẻ đã được trao trả, tại sao “không thiệt hại gì” và cho xuất viện ngay. Không thèm quan tâm, theo dõi xem liệu cháu bé có ổn về mặt sức khỏe, còn người mẹ có ổn về mặt tinh thần không, ít nhất là trong vài ngày tới. Là bác sỹ, sao có thể vô tâm và thiếu trách nhiệm như vậy?


Cháu bé được kiểm tra sức khỏe và trao trả cho người mẹ ngay trước khi xuất viện

Thực tế khảo sát tại bệnh viện Hùng Vương cho thấy, bệnh viện này đang tồn tại quá nhiều lỗ hổng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng bắt cóc hành động. Bệnh viện bao gồm hai khu: một khu vực điều trị nội trú và khu vực ngoại trú nhưng thông với nhau nên không thể phân biệt được đâu là bệnh nhân đến khám, chích ngừa, đâu là bệnh nhân nằm viện điều trị. Người ra vào gần như “tự do”.Bệnh viện có nhiều cổng ra vào. Nhiều khu vực tường rào giữa bệnh viện và đường đi chỉ nằm cách các tòa nhà hơn 1m.

Khi xảy ra vụ bắt cóc trẻ em tại Bệnh viện quận 7 hồi đầu năm, Bệnh viện Hùng Vương luôn khẳng định tính an toàn của mình. Nhưng sau khi vụ bắt cóc này xảy ra, ông giám đốc bệnh viện mới thừa nhận những yếu kém trong công tác đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

thuychi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin