Vụ xe cứu thương chở tê tê: Phạt tài xế 450 triệu đồng

Chiều 18/11, Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, UBND tỉnh đã ký quyết định xử phạt tài xế Lê Văn Tùng (SN 1987, trú ở xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) 450 triệu đồng do điều khiển xe cứu thương gắn biển số giả 57M-9017 vận chuyển động vật rừng trái phép.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 16/10 trên QL1, đoạn qua huyện Đông Hòa, Cảnh sát giao thông Công an Phú Yên bắt giữ xe cứu thương 57M-9017, do tài xế Tùng điều khiển, vận chuyển trái phép 49 cá thể tê tê Java thuộc loài nguy cấp, nhóm IIB, tổng trọng lượng 255,8kg, trị giá 511,6 triệu đồng.


Xe cứu thương mang BKS giả chở động vật trái phép

Tài xế Tùng khai nhận, số tê tê trên được vận chuyển từ cầu An Sương, quận 12, TP.Hồ Chí Minh, đến huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để tiêu thụ, nhưng không biết chủ hàng và người mua là ai.

Qua điều tra, Chi cục Kiểm lâm xác định, chiếc xe trên có nguồn gốc từ Bệnh viện Thành An Sài Gòn-chi nhánh tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, mang biển số thật 37S-4146.

Ông Nguyễn Hữu Tiến (SN 1979, trú ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã mua lại xe cứu thương này với giá 330 triệu đồng từ ngày 10/7/2013. Tuy nhiên, từ ngày mua đến nay, ông Tiến vẫn chưa sang tên, đổi chủ nên xe vẫn trong hiện trạng thiết kế cấp cứu chuyên dụng.

Trước khi vận chuyển động vật hoang dã trái phép, tài xế Tùng đã thay biển số giả 57M-9017 để che mắt lực lượng chức năng, nhưng vẫn không thoát được.

doandoan
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn