Lời khai mâu thuẫn của hai tài xế gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân

Xe khách găm vào đuôi xe tải và cả hai cùng lật dưới vệ đường (Ảnh: Sơn Dương)

Nghệ sỹ Hán Văn Tình tự "chế" xe lăn cho vợ ngồi sau tai nạn

Bị liệt vẫn trở thành người mẫu nổi tiếng

Xe tải tông sập nhà dân, 4 người thoát chết trong gang tấc

Bài tập "nhảy qua thang cuốn" của người dân Trung Quốc

Liên quan đến vụ tai nạn khiến hơn 20 người gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) tối 7/12, Công an huyện Thường Tín cho biết, sức khoẻ của hành khách và hai tài xế đã ổn định, không nghiêm trọng đến tính mạng. Nhà chức trách đã lấy lời khai của hai tài xế, tuy nhiên có nhiều mâu thuẫn.

Xe tải có dừng trái phép?

Tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sau cuộc phẫu thuật vết gãy hở hai xương cẳng chân, tài xế xe khách giường nằm Trần Đình Sơn (36 tuổi, quê Nghệ An) cho biết xe tải dừng đỗ bên đường và không có tín hiệu cảnh báo trong khi trời tối, đường không có đèn. Khi phát hiện thì 2 xe chỉ còn cách nhau một mét, tài xế Sơn không xử lý kịp nên dẫn đến tai nạn.

Lái xe có kinh nghiệm hơn 13 năm kể tiếp, tối hôm tai nạn, xe có khoảng 20 hành khách từ bến Mỹ Đình về Vinh (Nghệ An). Khi đi đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, mặt kính bị sương phủ mờ cả trong và ngoài, che khuất tầm nhìn nên đã nhờ hai phụ xe dùng giẻ lau, đồng thời bật cần gạt. Tuy nhiên, kính vẫn chưa hết mờ nên đã nhờ lái phụ lấy giẻ lau kính thêm lần nữa.

"Lái phụ đang lau thì nhìn thấy xe tải rồi hô lớn, do ở khoảng cách quá gần tôi không kịp hãm phanh. Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc thùng xe tải di chuyển vào bệnh viện”, tài xế Sơn kể lại.

Trái với lời khai trên, tại Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, tài xế xe tải Nguyễn Ngọc Tĩnh (38 tuổi, quê Hà Nam) cho rằng xe chạy trên đường về Hà Nam với vận tốc trên 60 km/h và bất ngờ bị đâm từ phía sau, chứ không phải đang dừng đỗ.

Nhiều nhân chứng trên xe khách cho biết do đi xe giường nằm, trời tối nên khi xảy ra tai nạn đều đang trong tư thế nằm nên không biết phía trước có xe tải dừng hay không. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đã nghe tiếng hét lớn của phụ xe. Hiện trường cho thấy 2 người tử vong đều là phụ xe khách, vì họ đang đứng ở đầu xe.

Toàn cảnh vụ tai nạn (Ảnh: vnexpress)

Lái xe khách có chạy quá tốc độ và ngủ gật?

Khai với công an, tài xế xe khách Trần Đình Sơn cho rằng đã chạy với tốc độ hơn 80 km/h, trong khi theo quy định với làn thứ 2 dành cho xe tải và xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ chỉ được chạy với tốc độ 60 - 80 km/h. 

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, nơi xe khách đăng ký hoạt động, cho biết thông qua thiết bị theo dõi, giám sát và quản lý đường bộ, lúc 20h30-20h32 tối 7/12 (thời điểm xảy ra tai nạn), hệ thống dữ liệu giám sát hành trình đã ghi lại thông tin xe khách di chuyển với tốc độ 93 km/h, vượt quá giới hạn cho phép. 

Về thông tin tài xế xe khách ngủ gật, cơ quan điều tra bước đầu loại trừ nguyên nhân này, bởi chiếc xe mới xuất bến Mỹ Đình chừng 30 phút.

Công an huyện Thường Tín cho rằng, việc làm rõ đúng sai giữa lời khai của hai tài xế không khó, song cần có thời gian xác minh và lấy thêm lời khai của những người chứng kiến, khai thác dữ liệu hộp đen của xe khách, hộp số của xe tải.

Trước đó gần 21h tối 7/12, xe khách 45 chỗ giường nằm biển Nghệ An chở khoảng 20 hành khách chạy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng Hà Nội - Hà Nam. Khi đến xã Tô Hiệu (Thường Tín), xe này đã đâm mạnh vào đuôi ôtô tải, khiến cả hai xe lao xuống vệ đường và lật nghiêng. 

2 phụ xe khách chết tại chỗ, ngoài ra 20 người bị thương, trong đó 6 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. 

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn