Tài xế xe khách buồn ngủ, tông chết người phụ nữ đi bộ

Hiện trường vụ tai nạn và tài xế xe khách

Ông Hoàng Trung Hải: Giao thông Hà Nội tăng trưởng như "nước sôi"

Đà Nẵng sẽ lập Facebook để người dân tố lái xe chạy ẩu

Nạn nhân tai nạn giao thông bất ngờ “sống lại” sau 30 phút… đắp chiếu

Cứu sống bé gái bị tai nạn giao thông ngưng tim 3 lần

Rạng sáng 8/3, xe khách giường nằm biển Nam Định do tài xế Phan Tuấn Anh (42 tuổi, trú Nam Định), điều khiển chạy theo hướng Nam - Bắc. Đến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), xe khách tông vào bà Nguyễn Thị Nữ (54 tuổi, trú xã Tam Đàn), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Các nhân chứng cho hay, bà Nữ bán bánh mỳ, lúc này đang đi bộ qua đường thì chiếc xe khách lao nhanh tới, đâm trực diện. Tông người phụ nữ, chiếc xe tiếp tục lao vào dải phân cách.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Anh điều khiển xe bỏ chạy. Nhận được tin báo của người dân, cảnh sát giao thông lập chốt chặn và bắt giữ Anh cách hiện trường hơn 5km.

Làm việc với công an, Phan Tuấn Anh khai do anh ta phải lái xe liên tục nhiều giờ nên buồn ngủ. Gặp người phụ nữ băng qua đường, anh ta xử lý không kịp. Tài xế này đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Tại hiện trường, đoạn dải phân cách trên quốc lộ 1 bị xe khách tông xiêu vẹo. Phần đầu chiếc ô tô biến dạng. Các hành khách trên xe may mắn không bị thương.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn