Vụ bác sỹ cắt nhầm niệu quản thai phụ: Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn!

Sức khỏe của chị Nguyễn Thị Oanh vẫn chưa ổn định (Ảnh: N.D)

Bác sỹ cắt nhầm niệu quản của thai phụ

Rối loạn tuần hoàn não, bác sỹ cấp thuốc... viêm gan

Vụ "đau chân trái, bác sỹ mổ nhầm chân phải": Bệnh viện Việt Đức nói gì?

Vụ người dân kêu cứu trên fanpage Bộ trưởng: Bệnh viện Việt Đức không làm sai?

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc sản phụ ở Thanh Hóa bị các bác sỹ đã cắt nhầm niệu quảnlàm tê liệt hoàn toàn đường tiết niệu, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế địa phương chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống (nơi xảy ra vụ việc - PV) khẩn trương xác minh sự việc nêu trên, kiểm tra xác định nguyên nhân dẫn tới sai sót trên và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm khắc xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành nếu có sai phạm. Đồng thời công khai thông tin và kết quả xác minh và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 9/8.

Trước đó như đã thông tin, ngày 23/6 sản phụ Nguyễn Thị Oanh (40 tuổi, trú tại xã Công Liêm, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) trở dạ và được đưa đến Bệnh viện đa khoa Nông Cống để chờ sinh. Đến nửa đêm, bác sỹ thông báo với gia đình rằng sản phụ buộc phải mổ đẻ. Nhưng trong quá trình mổ, sản phụ ra quá nhiều máu. Để cầm máu, các bác sỹ thông báo với gia đình buộc phải cắt bỏ tử cung nếu không sẽ tử vong.

Sau khi mổ đẻ thành công, chị Oanh bị sưng tấy, phù nề cơ thể một cách bất thường. Gia đình đã đưa chị Oanh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ thông báo rằng chị Oanh đã bị cắt đứt toàn phần niệu quản.

Trần Ngọc H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn