Bắc Bộ hửng nắng trong ngày 8/3

Bắc Bộ hửng nắng trong ngày Quốc tế Phụ nữ

Nhiều trẻ viêm phổi nặng vì thời tiết chuyển mùa

Bà bầu phòng bệnh thế nào khi chuyển mùa

Ho lúc chuyển mùa, dùng thuốc gì?

Bệnh gout dễ nặng hơn khi chuyển mùa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 7/3, khối không khí lạnh sẽ tràn xuống các tỉnh miền Bắc sau đó suy yếu nhanh. Tình trạng thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù về đêm và sáng sớm sẽ duy trì trong ngày 7/3. Khoảng từ trưa ngày 8/3, trời hửng nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày là 24 – 26 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng nhẹ từ gió Đông Nam ẩm. Khu vực này trong ngày hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Tây Nguyên và Nam Bộ gia tăng cường độ nắng. Một số điểm ở miền Đông Nam Bộ có thể có nắng nóng, nhiệt độ từ 35 - 36 độ C. Độ ẩm giảm mạnh, còn từ 45 - 50%.  

Dự báo thời tiết cả nước ngày 7/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ  25 - 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 – 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C, phía Nam 27 – 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ  21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 21 độ C.

Trời nồm ẩm là điều kiện thuận lợi để nấm mốc, virus, vi khuẩn sinh sôi phát triển. Do đó với những đồ dùng mà trẻ thường sử dụng, cần làm vệ sinh thường xuyên, phơi phóng khô ráo. Ban đêm độ ẩm tăng cao, trong phòng ngủ của trẻ nên có máy hút ẩm để thuận lợi cho hô hấp của trẻ. Trước khi mặc quần áo cho trẻ nên là hoặc sấy để loại bỏ những dị nguyên gây dị ứng.



Huyền Thương H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội