Ảnh hưởng bão số 1, Bắc Bộ và Hà Nội mưa lớn

Dự báo hướng đi của bão số 1 trong những giờ tới

Podcast: Nguy cơ mù mắt do đeo kính áp tròng sai cách

Bệnh viện Bạch Mai thực hiện ca ghép da đầu ngoạn mục

Dòng chảy Sức khỏe+: El Nino khiến bệnh dịch do muỗi truyền tăng

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh do muỗi truyền vì hiện tượng El Nino

Vào 13 giờ hôm nay (ngày 17/7), vị trí tâm bão Talim (bão số 1) ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Trong chiều và tối nay, bão đi vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, sau đó vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 7 giờ sáng mai (18/7), bão trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 140km về phía Đông Đông Nam, cách Hải Phòng khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo trong 24-36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, khoảng chiều ngày 18/7, bão đổ bộ vào Quảng Ninh – Hải Phòng nước ta, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ đêm 17/7 đến ngày 19/7, ở khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 150-250mm, có nơi trên 250mm.

Còn tại Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Tại Hà Nội, tổng lượng mưa khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc Hà Nội từ 180-280mm, có nơi trên 300mm. Các huyện phía Tây và phía Nam thành phố, tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 250mm. Cùng với mưa lớn, Hà Nội sẽ có gió giật mạnh trong ngày 18/7. Từ gần sáng ngày 18/7, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Người dân nên hạn chế ra ngoài khi bão đổ bộ. 

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cả nước đêm 17/7 và ngày 18/7 cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, từ sáng sớm mai có mưa to, riêng khu vực Lào Cai-Yên Bái có mưa to đến rất to. Gió nhẹ, từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 3-4, giật cấp 5. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng khu vực đồng bằng có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, từ gần sáng gió mạnh dần lên cấp 4-5; Riêng vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bô có mưa to; Riêng khu vực Thanh Hóa-Nghệ An đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng ngày mai có mưa to. Gió tây bắc cấp 2-3; từ gần sáng ngày mai gió mạnh dần lên cấp 4, giật cấp 5.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-30 độ.

***Cập nhật lúc 17h00 ngày 17/7 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội