Bắc Trung Bộ giảm mưa, Nam Bộ tiếp tục mưa dông

Hà Nội khả năng vẫn có mưa xuất hiện vào sáng và chiều tối ngày 4/10 - Ảnh: Lê Tuyết

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 3/10/2022

Việt Nam ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở TP.HCM

Những loại thuốc điều trị cường giáp hiện nay

Rung nhĩ: Triệt đốt rối loạn nhịp nhưng tim vẫn đập nhanh phải làm sao?

Dự báo, trong ngày 4/10, mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng giảm, mưa xuất hiện rải rác vài nơi.

Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ thời tiết duy trì trạng thái âm u, có mưa trong ngày 4/10. Sau đó, khu vực này hửng nắng và nền nhiệt tăng nhanh lên ngưỡng cao nhất 32-34 độ C, kéo dài trong ngày 5-8/10.

Trong khi đó, mưa dông duy trì dài ngày ở các khu vực khác trên cả nước bao gồm từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ. Thời gian mưa tập trung về chiều và tối với nguy cơ gây ngập ở nhiều đô thị.

Dự báo thời tiết cả nước đêm nay 3/10 và ngày 4/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 3/10 Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn