Bán que thử thai giả, bị phạt 80 triệu đồng

Que thử thai Quickstick thật

7 thực phẩm vàng giúp tăng khả năng thụ thai

Những quan niệm không đúng về thụ thai

Đã có cách “kiểm soát” người mang thai hộ

Gần 100 hồ sơ đề nghị mang thai hộ

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết từ ngày 9 - 20/3, Sở Y tế thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bảy cá nhân, đơn vị là các nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện tư nhân.

Trường hợp bị xử phạt nặng nhất là ông Bùi Thế Tài (H.Hóc Môn, TP.HCM) bị phạt tiền 80 triệu đồng vì hành vi buôn bán que thử thai Quickstick giả.

Ngoài ra, Sở Y tế thành phố còn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng mỗi người, đối với bà Hồ Thị Trang và bà Nguyễn Thị Hoa (Phòng khám Đa khoa Vạn Phước, quận 3, TP.HCM) vì cho người khác thuê, mượn chứng chỉ hành nghề; Xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc (P. Bến Thành, Q.1) vì quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn