Báo động: Facebook gây rối loạn ăn uống và tự ti về vóc dáng

Facebook gây rối loạn ăn uống và tự ti về vóc dáng

 

Đây là nghiên cứu đầu tiên về mối liên quan giữa mạng xã hội với sự tự ti về vóc dáng. Việc sử dụng hàng giờ trên mạng xã hội khiến phụ nữ trẻ tự ti về bản thân và có thể dẫn đến rối loạn ăn uống hoặc trầm cảm.

 

Các nhà khoa học từ Đại học Strathclyde, Ohio và Iowa, đã tiến hành nghiên cứu trên 881 sinh viên nữ tại Mỹ. Những tình nguyện viên tham gia nghiên cứu đã trả lời những câu hỏi về thói quen sử dụng Facebook, chế độ ăn uống, tập luyện và sự tự tin về hình dáng cơ thể.

 

Kết quả cho thấy, khi dành thời gian sử dụng mạng xã hội, phụ nữ thường so sánh hình ảnh của mình với bạn bè và thấy tự ti về sự xuất hiện của bản thân.

 

Những bức hình của bạn bè thậm chí còn gây ảnh hưởng nhiều hơn hình ảnh của người nổi tiếng.

Một khảo sát trong năm 2013 cũng chỉ ra rằng, 76% phụ nữ không hài lòng với hình dáng cơ thể và muốn giảm ít nhất là vài cân. 2/3 số người được hỏi có sử dụng Facebook và 75% dành ít nhất một giờ mỗi ngày.

 

Theo Tạp chí điện tử về phụ nữ Sheknows, hơn một nửa phụ nữ cho rằng, hình ảnh của người khác trên Facebook về thể dục, sức khỏe đã truyền cảm hứng luyện tập cho họ, 22% cảm thấy ghen tỵ và 15% cảm thấy hổ thẹn khi không thực hiện chế độ tập thể dục thường xuyên.


TS. Petya Eckler, ĐH Strathclyde cho biết: “Sự chú ý về vẻ bề ngoài thậm chí còn có thể gây rối loạn ăn uống mà còn ảnh hưởng nhiều hơn đến đời sống tinh thần, bởi vì hầu hết những người bạn trên Facebook đều là những người chúng ta quen biết”

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn