Thực phẩm lậu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe chứa hàng lậu (Ảnh: Công an cung cấp)

Gần 1 tấn bánh kẹo Trung Quốc lậu suýt tràn vào Hà Nội

Thu giữ thuốc đông y và dụng cụ y tế không nguồn gốc

Tạm giữ 1,2 tấn phụ gia thực phẩm lậu và 740kg hóa chất quá đát

Thực phẩm lậu tuồn vào Việt Nam theo trăm ngàn cách

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 22/4, tại quốc lộ 1A qua địa phận xã Thụy Hùng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô biển kiểm soát 12A-017.16 có hành vi vận chuyển hàng hóa thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện khoang xe chứa 130 kiện hàng chứa 800kg củ cải Trung Quốc. Vào thời điểm này, tài xế đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng cũng như không đưa ra được những chứng từ kiểm dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xe chở thực phẩm lậu của đối tượng Liên (Ảnh: Công an cung cấp)

Tài xế khai nhận chủ xe hàng này là Ngọ Thị Liên (SN 1977, trú tại đường Bông Lau, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn). Chủ xe đã tiến hành thu mua số hàng trên tại biên giới Việt - Trung với giá khoảng 10 triệu đồng và đang trên đường vận chuyển hàng vào nội địa tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết thêm, cũng tại địa điểm trên, vào khoảng 22h ngày 21/4, Phòng Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang xe ô tô biển kiểm soát 31F-0591 do Trần Văn Đông (SN 1988, trú tại số 26 đường Phan Huy Chú, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn) điều khiển đang vận chuyển thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc.

Số thực phẩm nhập lậu của đối tượng Đông (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua đó, lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là 66 thùng hàng bao gồm: 240 chai bia, 3.000 chiếc xúc xích, 120 can xì dầu và 72 chai sữa đều ghi chữ Trung Quốc trên bao bì sản phẩm, ước tính trị giá lô hàng khoảng 12 triệu đồng. Tất cả số hàng này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ cũng như các hóa đơn chứng từ kiểm dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thanh Hà H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn