Bắt quả tang nhà máy đường xả nước thải ra môi trường

Mấy ngày gần đây, nhiều người dân khu vực rạch Tây Ninh khốn khổ với tình trạng nước rạch tự nhiên ô nhiễm và có mùi hôi khó chịu ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Kiểm tra đột xuất, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện nước thải đen kịt và mùi hôi tanh khó chịu xuất phát từ cống thải đang xả thẳng theo hệ thống ra rạch Tây Ninh.



Làm việc với cơ quan công an, đại diện nhà máy cho biết 7g ngày 5-5, hệ thống ao xử lý thải của nhà máy bị vỡ bờ bao nên nước thải chưa xử lý bị tràn ra bên ngoài và việc xử lý vỡ bờ bao sẽ hoàn tất trong 1-2 ngày tới.

Nhà máy đường Biên Hòa - Tây Ninh có công suất hoạt động 3.500 tấn mía cây/ngày, lưu lượng nước thải cần phải xử lý gần 500m3/ngày đêm. Tuy nhiên, vào thời điểm này, cơ quan chức năng không thấy có dấu hiệu bờ bao của ao xử lý nước thải bị vỡ với hệ thống ống dẫn cống và bờ bao được xây dựng kiên cố.

Cơ quan công an yêu cầu nhà máy ngưng xả thải trực tiếp ra môi trường và lấy mẫu nước thải để tiếp tục điều tra xử lý.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn