Bé trai 8 tháng tuổi không có hậu môn

Bé trai 8 tháng tuổi không có hậu môn (Ảnh minh họa)

Khi nào dùng thuốc đạn hạ sốt đút hậu môn cho trẻ?

Chủ động ngừa ung thư hậu môn

Biến chứng nguy hiểm của bệnh nứt kẽ hậu môn

Nuốt xương lợn, áp xe hậu môn

Trước đó đầu tháng 9/2014, bệnh nhi sơ sinh T. (ngụ xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, bé được chẩn đoán bị dị tật bất sản hậu môn trực tràng thể cao (không có hậu môn, trực tràng thiếu khoảng 4cm), có rò bàng quang tiêu hóa, dị tật thiểu sản xương cùng - cụt (chỉ có hai đốt xương).

Thời điểm nhập viện, bé T. chưa đủ sức khỏe chịu đựng một ca đại phẫu dài nên các bác sĩ đã phẫu thuật tạo hậu môn tạm nối ra thành bụng để cứu sống bé T. trước.

Ngày 13/5, sau hơn tám tháng được theo dõi, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ thứ hai gần ba giờ để tạo hình hậu môn, nối đại tràng vào hậu môn mới, khâu lại lỗ rò bàng quang tiêu hóa. Đến sáng 14/5 bé T. đã khỏe mạnh, tươi tỉnh.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn