Lần đầu ghép thận từ người hiến ngừng tim

Hai quả thận đã cứu sống hai bệnh nhân được hiến nhân đạo từ một bệnh nhân ngừng tim

Tin vui cho hàng chục nghìn người chờ ghép tạng

Em bé chỉ sống được 100 phút - người hiến tạng trẻ tuổi nhất thế giới

​Vinh danh những người hiến tạng

Bé sơ sinh hiến tạng cứu 2 mạng người

Chiều 21/7, TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo - Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết hai quả thận đã cứu sống hai bệnh nhân được hiến nhân đạo từ một bệnh nhân ngừng tim.

Đây cũng là trường hợp hiến tạng ngừng tim đầu tiên tại Việt Nam. TS Thảo cho biết thêm trong ngày 20/7, một trường hợp hiến đa tạng và mô đầu tiên đã được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Mô và tạng được hiến tặng là giác mạc, khối tim - phổi, gan và hai thận.

Sau hơn một năm thành lập, đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được gần 700 đơn tự nguyện hiến tạng cứu người khi chẳng may qua đời.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn