Bộ Y tế đề xuất triển khai đề tài cấp Nhà nước và TP. Hà Nội triển khai đề tài cấp tỉnh.
Triển khai chiến dịch tiêm vét vắc xin phòng dịch sởi trên phạm vi cả nước trong tháng 3, 4/2014 cho trẻ toàn bộ trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi, đối với các tỉnh có số mắc cao, nguy cơ bùng phát dịch tổ chức tiêm cho những đối tượng ở độ tuổi cao hơn.
Riêng thành phố Hồ Chí Minh tiêm từ 9 tháng đến 3 tuổi, Hà Nội triển khai thêm các điểm tiêm tại Trung tâm Y tế dự phòng và 30/30 quận, huyện từ 9 tháng đến 6 tuổi.

Một bệnh nhi đang được điều trị bệnh sởi tại Viện Nhi Trung ương
Về các biện pháp giảm quá tải bệnh viện, giảm tử vong, Bộ Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi, Cục quản lý khám chữa bệnh, Lãnh đạo Bộ Y tế làm việc với Bệnh viện Nhi tiến hành rà soát quy trình khám bệnh, phân luồng bệnh nhân đến khám bệnh, điều động những bác sỹ có kinh nghiệm làm nhiệm vụ phân loại bệnh nhân nghi sởi ngay tại Khoa Khám bệnh của các bệnh viện để có phương án điều trị hiệu quả.
Theo quan sát của phóng viên chúng tôi, vào ngày 24.4.2014, mặc dù đã có những khuyến cáo nhưng tại BV Nhi Trung ương, vẫn có không ít những bệnh nhân mới nhập viện.
Đáng lo ngại là vẫn còn có không ít người con mới chỉ có triệu chứng sốt cao đã đem vào đây khám, dễ dàng tăng sự lây nhiễm chéo của các bệnh nhân.
Ông Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho chúng tôi biết, nhờ sự truyền thông mạnh mẽ của báo chí nên hiện tại bệnh viện Nhi đã giảm tải số lượng các gia đình đưa con đến khám bệnh, kể cả những gia đình vượt tuyến.
Bên cạnh đó, với mô hình bệnh viện vệ tinh hỗ trợ nên số lượng bệnh nhân bị lây nhiễm chéo, nhiễm sởi đều đã giảm hẳn. Số lượng bệnh nhân tử vong vì bệnh sởi tại Viện Nhi hiên nay đã không còn.
"Các bệnh hô hấp nói chung và sởi nói riêng điều quan trọng nhất là phải cách ly, chỉ cần tập trung làm tốt vấn đề này thì số lượng bệnh nhi biến chứng sẽ giảm hẳn và không còn con số tử vong."


Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế mới đây, nhiều bệnh viện của thành phố Hà Nội cho biết, chỉ chuyển những bệnh nhi nặng lên tuyến Trung ương và số lượng không nhiều, như Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, từ đầu năm đến nay chỉ chuyển 4 trường hợp mắc sởi biến chứng nặng.
Do vậy, tình trạng quá tải tại Bệnh viện Nhi Trung ương chủ yếu do người dân tự khám chữa bệnh vượt tuyến.
Xác định ổ dịch ở Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết đã chỉ đạo bệnh viện này không tiếp nhận những bệnh nhân nhẹ để giảm tải và thành lập khu cách ly điều trị bệnh nhân sởi.
Từ đó, việc lây chéo và số ca mắc sởi tử vong giảm rõ rệt. Nếu như ngày 18/4 có 39 trường hợp lây chéo bệnh sởi thì đến ngày 22/4 chỉ còn 6 trường hợp và ngày 23,24/4 không có trường hợp nào tử vong và bị nhiễm sởi.
"Dịch sởi đã cơ bản được khống chế,Bộ Y tế đã có thông tư phân tuyến kỹ thuật theo hạng bệnh viện và chuyên khoa. Những tuyến trên không được nhận bệnh nhân nhẹ mà chỉ giải quyết những trường hợp nặng - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay.
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin
Bình luận của bạn