Hải Dương có ca nhiễm mới, trong đó có bệnh nhi 3 tuổi

Tính đến 18h ngày 25/3, cả nước có thêm 3 ca COVID-19

Hà Nội xuất hiện 1 ca dương tính COVID-19 ở lần xét nghiệm đầu tiên

Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung vaccine phòng COVID-19

Chung tay chấm dứt bệnh lao với tinh thần như chống COVID-19

Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc kháng COVID-19 đường uống

Tình hình COVID-19 trong ngày

Tính đến 18h ngày 25/3, cả nước ghi nhận 03 ca mắc mới (BN2577-2579). Trong đó BN2579 từ Hoa Kỳ quá cảnh tại Nhật Bản, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh ngày 22/3.

2 ca COVID-19 trong nước được ghi nhận tại xã Ngũ Phúc, Kim Thành, Hải Dương, là 2 mẹ con có liên quan đến BN2469. BN2577 là nữ, 31 tuổi, là F1 của BN2469. BN2578 là bé gái 3 tuổi, F1 của BN2469, là con của BN2577. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, BN2469 đã được công bố khỏi bệnh vào ngày 22/3.

Cả 2 bệnh nhân đã được cách ly tập trung từ ngày 28/2. Ngày 21/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Kết quả xét nghiệm ngày 25/3 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả 2 bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2 - Bệnh viện Đại học Sao Đỏ cơ sở 2.

Như vậy, Hải Dương là địa phương duy nhất trong nước còn ghi nhận ca mắc COVID-29 mới. Trong đợt dịch từ 27/1 đến nay, địa phương này ghi nhận 726 trong tổng số 1603 bệnh nhân COVID-19 trong nước.

Tính đến 18h ngày 25/3, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 36.480. Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi 2.265/2.579 bệnh nhân COVID-19.

Người từ Hải Dương đến Hải Phòng không phải cách ly y tế

Từ 12h trưa nay (25/3), TP. Hải Phòng đã dỡ bỏ yêu cầu cách ly y tế với người đến từ Hải Dương. Theo đó, người từ Hải Dương đến Hải Phòng chỉ cần thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe. Các công dân thực hiện cách ly y tế tập trung tại Hải Phòng sẽ tiếp tục đến hết thời gian theo quy định.

Tuy nhiên, lãnh đạo TP. Hải Phòng đề nghị người dân không chủ quan, lơ là, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực và đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Đến nay, đã tròn 1 tháng thành phố này không có ca COVID-19 mới tại cộng đồng.

Hà Nội: 6.700 người đã tiêm vaccine phòng COVID-19

Sáng 25/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng, chống dịch và triển khai tiêm vaccine COVID-19 tại TP Hà Nội. Theo phân bổ, Hà Nội có 8.000 liều vaccine. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức tiêm được 6.690 mũi cho các cán bộ nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám chữa người bệnh và các cán bộ làm nhiệm vụ điều tra xử lý ca bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, Hà Nội là địa bàn đông dân cư, có nguy cơ cao bùng phát dịch. Rút kinh nghiệm từ công tác chống dịch thời gian qua, thành phố luôn xác định công tác phòng dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu.

Ca nghi nhiễm mới đây tại Thanh Oai (Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm khẳng định âm tính với virus SARS-CoV-2. Theo Sở Y tế Hà Nội, kết quả xét nghiệm của người này tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông chỉ mang ý nghĩa về mặt sàng lọc. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã tiến hành cách ly, theo dõi bệnh nhân này và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm trong ngày mai (26/3).

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn