Tổng hợp COVID-19 ngày 16/2: 40 ca mới tại 3 tỉnh thành

Thống kê số ca COVID-19 mới ngày 16/2

Vaccine Covid-19: Độ an toàn, tác dụng phụ và những điểm cần lưu ý

Mùng 5 Tết, có thêm 3 ca COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội

Thủ tướng yêu cầu phải có vaccine COVID-19 trong tháng 2

Hà Nội thêm ca COVID-19 mới, là F1 của chuyên gia Nhật đã tử vong

Đến ngày 16/2, toàn bộ 12 huyện, thị xã, thành phố ở Hải Dương đã có người dương tính COVID-19. Đáng lo ngại, trên địa bàn TP. Hải Dương vừa ghi nhận một chùm 4 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được phát hiện thông qua giám sát sốt, ho trong cộng đồng. Chùm ca nhiễm tại phường Hải Tân, TP Hải Dương liên quan đến gia đình bà N.T.T, hiện ghi nhận 4 người gồm vợ chồng bà T., con trai và bà C. (người giúp việc trú tại Bến Trại, huyện Thanh Miện) nhiễm COVID-19. Người giúp việc cũng là ca bệnh dương tính đầu tiên tại huyện Thanh Miện, Hải Dương.

34 ca còn lại tại Hải Dương là F1 đã được cách ly từ trước. Ca nhiễm mới tại Quảng Ninh (BN2272) là F1 của BN2092, cũng đã được cách ly trước đó. BN2272 hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

Tại Hà Nội hôm nay ghi nhận thêm ca bệnh 2273, là F1 của BN1819, đã được cách ly trước đó. Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19, nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại Hà Nội vẫn ở mức cao, đặc biệt là tại nơi có các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, công sở có mật độ người làm việc cao, khi người lao động từ các tỉnh, thành trở lại Hà Nội làm việc.

Do đó, từ 0h ngày 16/2/2021, Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, các quán trà đá vỉa hè, tạm dừng hoạt động các điểm di tích, cơ sở tôn giáo. Trong thời gian tới, ngoài việc khẩn trương xác định nguồn lây, truy vết các F, Hà Nội yêu cầu người dân thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với các trường hợp từ nơi khác trở về Hà Nội sống và làm việc sau nghỉ Tết. Cụ thể:

- Đối với tất cả các trường hợp trở về Hà Nội từ tỉnh Hải Dương, cần phải khai báo y tế theo mẫu in trên giấy, hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết, thường xuyên theo dõi sức khỏe và được các tổ dân phố và tổ giám sát COVID-19 cộng đồng theo dõi;

- Đối với các trường hợp đã từng đi, đến, về từ huyện Cẩm Giàng từ ngày 15/01/2021 cần lấy ngay mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe theo quy định.

Tính đến 18h ngày 16/02, Việt Nam có tổng cộng 1412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 719 ca. Trong ngày hôm nay, có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1501, BN1549, BN1573, BN1599, BN1869, BN1951.

Quỳnh Trang H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn