Bóng bay phát nổ, ba sinh viên bị bỏng

Đại học Khoa học (Đại học Huế), nơi xảy ra sự việc hy hữu. Ảnh: Đắc Đức

Thận trọng khi cho trẻ chơi bóng bay

10 thầy trò nhập viện vì nổ bóng bay

Cẩn thận với những quả bom hydro - bóng bay

Tự ý chữa bỏng, có thể chết người

Tiến sỹ Cao Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện Y Dược Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, sáng 11/5 bệnh viện tiếp nhận 3 sinh viên trong tình trạng bỏng nhẹ vùng mặt và cánh tay. Qua thăm khám, bác sỹ đã cho họ xuất viện để điều trị ngoại trú vào tối cùng ngày.

Trước đó khoảng 8h sáng 11/5, sinh viên lớp Công tác xã hội K35, Đại học Khoa học (Đại học Huế) tổ chức buổi chụp ảnh kỷ yếu cuối khóa.

"Một bạn nam trong lớp dùng bật lửa đốt sợi dây buộc nhằm chia nhỏ chùm bóng bay cho những người khác. Do bất cẩn, ngọn lửa bùng lên khiến cả chùm bóng phát nổ", sinh viên Nguyễn Thị Hằng - người chứng kiến sự việc thuật lại.

Ba sinh viên gồm một nam, hai nữ sau đó được y tế nhà trường bôi thuốc chống bỏng và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn