Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến phố biến thành sông

Đoạn cầu vượt đường sắt Yên Nghĩa - Hà Đông, cạnh khu đô thị The Spark nhiều phương tiện không thể di chuyển phải dừng đỗ trên cầu. Ảnh: Thu Hiền

Người Hà Nội bì bõm trong "biển nước"

Khách Tây lội cống thối ở Hà Nội để vớt rác

Chất lượng không khí ở Hà Nội đang giảm sút

Rác thải và sinh vật phơi bụng trên mặt hồ Hà Nội

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lượng mưa hàng loạt trạm đo từ tối qua đến sáng nay đã vượt 200 mm, như Cầu Giấy (277 mm), Mễ Trì (235 mm), Ngã Tư Sở (228 mm), Trúc Bạch (200 mm), Nam Từ Liêm (214 mm), Thanh Liệt (252 mm), Hoàng Quốc Việt (249 mm).

Hàng loạt điểm khác xấp xỉ 200 mm. Đây là lượng mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, theo ngành thoát nước nếu mưa có lưu lượng từ 50 đến 100 mm trong 2 giờ, ở 12 quận nội thành sẽ có 16 điểm ngập úng. Với lượng mưa tới 200 mm như hiện nay, Hà Nội phải áp dụng kịch bản thứ bavề phòng chống ngập.

Đường Trần Duy Hưng lúc 8h sáng. Ảnh: Bá Đô.

Cụ thể, ngoài việc huy động toàn bộ quân số ra đường thu dọn chướng ngại vật ở miệng cống, các trạm bơm sẽ được vận hành tối đa, đóng cống Cầu Đìa trên sông Đăm, cống Cầu Sa trên sông Cầu Ngà để ngăn nước vùng đồng huyện Đan Phượng và vùng đồng phía bắc huyện Hoài Đức chảy về sông Nhuệ.

Ngoài ra, UBND thành phố phải đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo vận hành trạm bơm Yên Lệnh hỗ trợ tiêu nước sông Nhuệ.

8h sáng, nhiều tuyến phố vẫn ngập sâu, giao thông hỗn loạn. Tại đường Cốm Vòng, quận Cầu Giấy, nước ngập hết bánh xe máy. Các phương tiện phải leo lên vỉa hè, nhưng cũng khó khăn di chuyển vì quá đông. Riêng các ôtô nối đuôi nhau vì chết máy, đường ngập.

Ở nhiều khu dân cư, nước đã tràn vào nhà, gây ngập đồ đạc. Tầng hầm tòa nhà HITC trên đường Xuân Thủy, các nhân viên đang phải ra sức tát nước.

Người dân trên đường Trần Duy Hưng phải tát nước. Ảnh: Bá Đô.

Đường Lê Văn Lương dẫn vào trung tâm thủ đô do có nhiều đoạn ngập nên giao thông ách tắc kéo dài cả chục km. Sáng nay, rất nhiều người phải gọi điện đến cơ quan xin đến muộn, hoặc hủy họp bởi tắc đường. 

Quốc lộ 6 từ huyện Chương Mỹ đi vào trung tâm thành phố Hà Nội nước ngập sâu, tắc kéo dài khoảng 5 - 6 km.

Quốc lộ 6 tắc đường kéo dài 5-6 km do có nhiều đoạn bị ngập. Ảnh: Phong Vân

Hà Nội hiện chỉ còn mưa nhỏ, nhưng lượng mưa từ đêm qua đến sớm nay vẫn quá lớn nên nước trên các tuyến đường chưa thể thoát hết. Trong khi đó, sông Nhuệ - con sông tiêu thoát nước chính của thủ đô đang dâng cao rất cao, làm chậm quá trình thoát nước từ nội đô ra.

Khu vực gần Big C lúc 7h15. Ảnh: Bá Đô

7h sáng 25/5, gần ngã tư Big C, đoạn từ Phạm Hùng dẫn vào Trần Duy Hưng, nước ngập từ 4h sáng. Tài xế Nguyễn Minh Ngọc cho biết đi trên đường Trần Duy Hưng, do mưa trắng trời, hạn chế tầm nhìn nên táp vào ngã tư này, nhưng nước đã ngập sâu 60 cm.

"Tất cả hàng rào chắn bên cạnh đổ sập xuống. Tôi chạy được 10 mét thì chết máy và đứng từ 4h sáng đến giờ", anh Ngọc nói, liếc nhìn xe BMW của mình đang ngập đến nửa bánh xe. 

Hiện nay nút giao có hơn chục nhân viên thoát nước làm rào chắn khoảng 100 m đường ngập sâu, cùng máy bơm hút nước. 

Xe của Nguyễn Minh Ngọc chết máy từ 4h sáng. Ảnh: Bá Đô.

Từ đêm 24 đến sáng 25, khắp Hà Nội mưa liên tục. Tại quận Cầu Giấy, nhiều tuyến đường như Duy Tân, Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng... có đoạn ngập sâu tới 50 cm. Hàng loạt xe máy qua phố Duy Tân, Dương Đình Nghệ bị chết máy, phải dắt bộ.

Tại đoạn đường Phạm Hùng, cạnh toà Keang Nam bị ngập sâu 50 cm, kéo dài tại nút giao ngã tư Dương Đình Nghệ với Mễ Trì. Các phương tiện qua đây gặp khó khăn, xe máy hầu hết phải leo lên vỉa hè.

Đường dẫn vào chung cư Pakexim, Nhật Tân, quận Tây Hồ sáng nay. Ảnh: Ngọc Thành.

Tương tự, khu vực quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, nhiều tuyến đường biến thành sông. Nước mênh mông khiến các xe máy dò dẫm đi sát lề, đề phòng bất trắc. Nhiều đoạn trên đại lộ Thăng Long, hầm chui, cạnh đoạn giao cắt đường tàu gần quốc lộ 70 ngập sâu cách đây hơn một tiếng, khiến các phương tiện bị ùn ứ.

Tại khu đô thị The Spark - Cầu Vượt đường sắt Yên Nghĩa - Hà Đông nước dâng cao đến chân cầu vượt, nhiều phương tiện phải dừng lại trên cầu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do không khí lạnh tràn về, miền Bắc có mưa lớn. 18 giờ qua, các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc và đồng bằng Bắc Bộ; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa to, một số nơi mưa lớn như Cò Nòi (Sơn La) 85 mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 97 mm, Yên Bái 58 mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 76 mm.

Riêng tại Hà Nội, điểm đo Mễ Trì ghi nhận 113 mm, Láng 115 mm, Hoài Đức 144 mm, Hà Đông 227 mm...

Khu Cầu Giấy, gi ao thông trên phố Trần Thái Tông, Duy Tân rối loạn. Nhiều phương tiện rẽ vào các phố nhỏ như Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu nước dâng ngập bánh xe máy.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn