Con lười ăn vì mẹ lạm dụng thuốc bổ

Cháu L.M.A. (3 tuổi ở quận 7, TPHCM) bị suy dinh dưỡng, biếng ăn. Khi đưa đi khám được bác sĩ tư vấn dùng thuốc bổ và hẹn tái khám, nhưng mẹ cháu M.A. không đưa đi mà cứ dùng toa cũ. Ban đầu cháu ăn được nhiều nhưng chậm tăng cân. Khi ngưng thuốc thì lại lười ăn, đổ mồ hôi trộm, nhịp tim của cháu đập nhanh 160 lần/phút... phải vào bệnh viện cấp cứu vì bị mệt.


Ảnh minh họa.

BSCK II Đặng Kim Huyên, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, thuốc bổ chỉ là phương tiện trong một giai đoạn nhất định chứ không thể kéo dài mãi. Nếu chúng ta lạm dụng thuốc thì cơ thể sẽ quên mất chức năng sản xuất chất bổ cho cơ thể.

Chỉ dùng thuốc khoảng 10 - 15 ngày rồi nghỉ, đợi cơ thể hấp thu và tìm cách giúp trẻ tự sản xuất chất bổ. Trong thời gian đó, phụ huynh nên quan tâm thay đổi các bữa ăn thật hấp dẫn và ngon miệng, không nên ép ăn sẽ làm trẻ chán ăn thêm.
songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ