Cứ tám người chết có 1 vì ô nhiễm không khí

Ô nhiễm không khí là nguy cơ môi trường gây hại nhất trên thế giới

WHO cho biết khoảng 3,3 triệu người đã chết do hậu quả của ô nhiễm không khí trong nhà và 2,6 triệu ca tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí ngoài trời , chủ yếu là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Kết quả cho thấy một mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí và các bệnh tim, hô hấpung thư.

Tiến sĩ Maria Neira, giám đốc cơ quan y tế sức khỏe cộng đồng, môi trường và các yếu tố xã hội, cho biết: “Những nguy cơ từ ô nhiễm không khí hiện nay lớn hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt có liên quan đến bệnh tim và đột quỵ”. “Điều này cho thấy cần phải có sự phối hợp hành động để làm sạch bầu không khí mà hàng ngày tất cả chúng ta hít thở”, bà nói thêm.

Phụ nữ và trẻ em ở những nước nghèo là những nhóm dễ bị tổn thương nhất do ô nhiễm không khí trong nhà vì đa số thời gian trong ngày là ở trong nhà, phải hít thở bầu không khí độc từ khói, muội than và gỗ.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn