Thế nào là dậy thì sớm?

Việc dậy thì sớm có thể khiến bị giảm chiều cao khi trưởng thành

Uống sữa đậu nành thường xuyên có bị dậy thì sớm?

Bé gái dễ dậy thì sớm vì ăn thứ này

Cha mẹ cần làm gì để trẻ không bị dậy thì sớm?

Dậy thì sớm, nhiều nguy cơ

Dậy thì sớm là khi các bé gái trước 8 tuổi đã có dấu hiệu dậy thì như cơ thể phát triển, ngực nhô cao, lông ở vùng kín và nách bắt đầu xuất hiện... và trước 13 tuổi đã thấy có kinh nguyệt.

Dậy thì muộn là khi 13 tuổi vẫn chưa thấy xuất hiện các đặc trưng của nữ giới, 16 tuổi chưa có kinh nguyệt lần đầu tiên. Như vậy từ những giải thích trên thì cháu có kinh khi 10 tuổi rưỡi là dậy thì sớm. Việc dậy thì sớm có thể khiến bị giảm chiều cao khi trưởng thành, nghĩa là bây giờ cháu có thể cao hơn bạn bè khác cùng lứa tuổi nhưng sau dậy thì sự phát triển chiều cao sẽ không nhiều nữa và tương lai sẽ thấp hơn các bạn khác khi các bạn khác có tuổi dậy thì đúng tuổi theo quy luật (có kinh khi 13 tuổi).

Tuy nhiên hiện nay do tác động của nhiều yếu tố: Đời sống, phim ảnh..., nên tuổi dậy thì đến sớm hơn từ 1,5 - 2 tuổi, trẻ em thành phố dậy thì sớm hơn trẻ em nông thôn.

Hiện tại cháu 13 tuổi, cao 1,5m, nếu được dinh dưỡng tốt, đến tuổi trưởng thành chiều cao của cháu có thể tăng thêm 4 - 9cm nữa so với hiện tại.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ