Đấu thầu thuốc theo quy định mới, chi phí giảm hơn 1/3

Đáng chú ý có những địa phương tiền thuốc tiết giảm sau khi đấu thầu kiểu mới lên tới trên 50% so với trước, như Bắc Ninh tiết giảm được 56% chi phí mua thuốc, Bình Định 45%, Đồng Tháp 37%...

Theo ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, chỉ tính trên 1.600 mặt hàng được 26 bệnh viện và sởy tế mua theo quy chế đấu thầu mới, phần kinh phí mua thuốc tiết kiệm được đã xấp xỉ 300 tỉ đồng.

Về nghi vấn việc thực hiện đấu thầu kiểu mới có nhiều thuốc Trung Quốc, Ấn Độ chất lượng trung bình hoặc hiệu quả điều trị hạn chế lọt vào danh sách trúng thầu, ông Cường cho rằng quy định hiện hành yêu cầu thuốc đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật và chất lượng mới được vào vòng xem xét về giá.

Ông Cường cũng cho biết năm 2014 này, lượng thuốc nội sử dụng đã tăng trung bình 1,5% ở tất cả các tuyến, trong thời gian tới, mục tiêu của Bộ Y tế là tăng tiếp mỗi năm thêm 1% lượng thuốc nội sử dụng, thực hiện cuộc vận động của Bộ Chính trị “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn