Đệ nhất phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam viên tịch

Hòa thượng Thích Trí Tịnh hưởng thọ 98 tuổi, từng đảm nhận các chức vụ Đệ nhất phó pháp chủ kiêm Giám luật hội đồng chứng minh; Chủ tịch hội đồng trị sự; Trưởng ban tăng sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó chủ tịch Ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; Viện chủ chùa Vạn Đức, Viện chủ chùa Vạn Linh (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã phát Thông cáo đặc biệt về tang lễ Đại lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, với các hướng dẫn Ban trị sự GHPG các tỉnh, thành phố về việc treo cờ rủ, biểu ngữ và tổ chức Lễ Truy điệu Đại lão Hòa thượng cùng thời gian với Trung ương Giáo hội.

Trong suốt cuộc đời hành đạo, cố Hòa thượng Thích Trí Tịnh đã được Nhà nước và Giáo hội ghi nhận công lao đóng góp, được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Theo thông báo của giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 18h00 ngày 28/3, lễ viếng được tổ chức vào 7h00 ngày 29/3 và lễ truy điệu được cử hành lúc 8h ngày 3/4, sau đó sẽ là lễ cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại chùa Vạn Đức.

songha
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tâm thức