Dịch COVID-19: Ghi nhận thêm 8 ca mắc mới

Khu cách ly các bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: VTV

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ 800 máy thở và bác sỹ giúp Campuchia chống dịch

Làm sao để tăng sức đề kháng khi thời tiết thay đổi thất thường?

Toàn cảnh dịch COVID-19 24h qua: Đông Nam Á "nóng lên"

Nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát trở lại ở Việt Nam là rất lớn

Thông tin về 8 ca mắc COVID-19 mới

- BN2817 ghi nhận tại TP.HCM, nữ, 36 tuổi, ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Bệnh nhân này từ Ukraina quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/4 trên chuyến bay QR970, kết quả xét nghiệm ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2.

- BN2818 ghi nhận tại TP.HCM, nam, 34 tuổi, chuyên gia Ấn Độ. Bệnh nhân từ Ấn Độ quá cảnh Qatar, sau đó nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/4 trên chuyến bay QR970, kết quả xét nghiệm ngày 19/4 dương tính với SARS-CoV-2.

- BN2819 ghi nhận tại TP.HCM, nữ, 31 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Bệnh nhân này từ Thổ Nhĩ Kỳ nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 14/4 trên chuyến bay TK6086, kết quả xét nghiệm lần hai ngày 20/4 dương tính với SARS-CoV-2.

- BN2820 và BN2821 ghi nhận tại TP.HCM, đều là nữ, 38 và 39 tuổi, ở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Họ từ Dubai nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 14/4 trên chuyến bay VN88, kết quả xét nghiệm lần hai ngày 21/4 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện, các bệnh nhân trên đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

- BN2822 đến 2824 ghi nhận tại tỉnh Nam Định, gồm 2 nam 1 nữ nam, tuổi từ 30 đến 69, ở Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Họ từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Vân Đồn ngày 20/4 trên chuyến bay VJ2723, kết quả xét nghiệm ngày 22/4 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước từ đầu dịch đến nay là 2.824, số khỏi 2.490. Các bệnh nhân còn lại đa số sức khỏe ổn định, trong đó có 12 ca âm tính với SARS-CoV-2 lần 1; 11 ca âm tính lần 2; 17 ca âm tính lần 3.

Theo Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia, ngày 22/4 thêm 20.203 người được tiêm vaccine COVID-19. Như vậy, tổng cộng có 128.610 người đã được tiêm vaccine.

Nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại Tây Nam Bộ ở mức rất cao

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế đặt cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại khu vực Tây Nam Bộ ở mức rất cao.

Trong thời gian qua, diễn biến dịch COVID-19 tại Campuchia hết sức phức tạp. Ca mắc trong những ngày gần đân đây mặc dù có giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Đặc biệt, nước ta đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, không chỉ ở những trường hợp nhập cảnh trái phép, mà cả nhập cảnh theo đường chính ngạch.

Trước tình hình trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế đã có những chỉ đạo sát sao đối với khu vực này.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội