Đổ mồ hôi nách nhiều, có thể chữa dứt điểm không?

Hôi nách khiến nhiều người cảm thấy mất tự tin trong giao tiếp

Đổ mồ hôi nhiều có bệnh không?

7 bài thuốc đặc trị hôi nách

7 bài thuốc đặc trị hôi nách

Hôi nách, trị thế nào?

Trả lời:

PGS.TS Nguyễn Hoài Nam - giảng viên Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết:

Chào bạn! Bệnh tăng tiết mồ hôi vùng nách là bệnh khá phổ biến. Bệnh tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, trở ngại trong giao tiếp. Đây là bệnh có tính chất di truyền nên có thể nhiều người trong gia đình cùng bị, tuy nhiên bệnh lại không lây. Tùy theo thể bệnh và tùy theo từng người mà bệnh có thể bị nhiều vào mùa hè, mùa thu hoặc thậm chí mùa đông. Nguyên nhân của bệnh là do tuyến mồ hôi vùng nách (gồm cả tuyến mồ hôi lớn và tuyến mồ hôi nhỏ) hoạt động quá mạnh gây tăng tiết mồ hôi đồng thời có yếu tố vi khuẩn trên da làm mùi trở nên khó chịu...

Có nhiều phương pháp điều trị tăng tiết mồ hôi không cần phẫu thuật như: Ion hóa, botox, laser... Tuy nhiên những phương pháp này còn hạn chế, chi phí khá cao nhưng hiệu quả không kéo dài, chỉ được 3 - 6 tháng. Điều trị bằng phương pháp nội khoa cũng khá phức tạp. Các loại thuốc sử dụng lại có nhiều tác dụng không mong muốn, nhất là khi sử dụng lâu dài. Hiện nay, phương pháp điều trị bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm thông qua nội soi lồng ngực được khá nhiều người lựa chọn vì hiệu quả và an toàn. Chỉ có 2% bệnh nhân bị hiện tượng tăng tiết mồ hôi bù trừ. Những bệnh nhân này nách thì khô nhưng ở lưng và bụng mồ hôi ra khá nhiều.

Các bệnh nhân dưới 16 tuổi thường không được chỉ định phương pháp phẫu thuật vì ở độ tuổi này hệ thần kinh giao cảm của bệnh nhân chưa hoàn chỉnh. Hơn 50% sẽ tự điều chỉnh và không còn tăng tiết mồ hôi khi hệ thần kinh giao cảm phát triển hoàn chỉnh sau độ tuổi này.

Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh! 

Gia Hân H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị