Miền Bắc rét đậm dịp Tết Dương lịch 2021

Rét đậm, rét hại bao trùm miền Bắc dịp Tết Dương lịch 2021

Dự báo thời tiết: Miền Bắc tiếp tục ấm lên

Dự báo thời tiết: Mưa lớn ở Trung Bộ, Nam Bộ

Tổ chức 6 đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP cho Tết Nguyên đán

Bộ trưởng Bộ Y tế: Biến chủng của SARS-CoV-2 gây lo ngại

Mặc dù sáng sớm nay (24/12) có không khí lạnh bổ sung nhưng rất yếu, không làm thay đổi nền nhiệt của miền Bắc, trời vẫn tiếp tục ấm lên. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết ấm áp ở miền Bắc chỉ duy trì trong khoảng 5-6 ngày nữa. Sau đó từ ngày 29/12 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về. Đợt không khí lạnh này vừa gây mưa rải rác, vừa làm giảm nhiệt mạnh. Ngay sau đó từ ngày 30/12, miền Bắc sẽ lại bước vào một đợt rét đậm diện rộng, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ ban ngày chỉ khoảng 13-19 độ, ban đêm 10-15 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ.

Trung tâm Dự báo KTTV dự báo, cũng trong 10 ngày tới, ở khu vực từ Quảng Bình - Bình Định sẽ có mưa liên tục. Đặc biệt là các ngày 31/12-2/1, khu vực này sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, có thể kèm theo dông sét. Mưa nhiều nên trời khá rét, mức nhiệt từ 16-20 độ.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 24/12-2/1) của các khu vực trên phạm vi cả nước có nhiều điểm đáng chú ý:

1. Phía tây Bắc Bộ:
24/12 có mưa vài nơi. Trời rét.
Từ ngày 25-29/12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
Từ đêm 29/12/2020-02/01/2021 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác; khoảng từ ngày 31/12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, từ 30/12 có rét đậm, rét hại.
 
2. Phía đông Bắc Bộ
24/12 có mưa vài nơi. Trời rét.
Từ ngày 25-29/12 có mưa vài nơi; riêng ngày 27/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ ngày 28/12 trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
Từ đêm 29/12/2020-2/1/2021 khả năng có mưa, mưa nhỏ rải rác, khoảng từ ngày 31/12 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, từ ngày 30/12 trời rét đậm, rét hại.
 
 3. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế
Từ đêm 24-29/12 phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Riêng đêm 23 đến ngày 24/12 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào. Trời rét, từ khoảng ngày 26/12 trời lạnh.
Từ đêm 29/12/2020-2/1/2021 Phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, từ ngày 31/12 có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, từ khoảng ngày 30/12 phía Bắc trời rét đậm.
 
4. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận
Từ đêm 24-28/12, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 
Từ 29/12/2020-2/1/2021, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng ngày 30-31/12 khả năng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

5. Tây Nguyên 
Từ đêm 24-29/12 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ đêm 29/12/2020-2/1/2021 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 01/12 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
6. Khu vực Nam Bộ
Từ đêm 24/12 đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ đêm 24-28/12 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ đêm 28/12/2020-2/1/2021 có khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày 01/12 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
7. Khu vực Hà Nội
Từ đêm 24/12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét.
Từ ngày 25-27/12 có mưa vài nơi, riêng ngày 27 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.
Từ ngày 28-29/12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.
Từ đêm 29/12/2020-2/1/2021 có mưa, mưa nhỏ rải rác, từ ngày 31/01 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Trời rét, từ ngày 30/12 có rét đậm.

Lưu ý khi cho trẻ di chuyển trong thời tiết lạnh

Dịp Tết Dương lịch năm 2021, người dân được nghỉ 3 ngày bắt đầu từ thứ Sáu (1/1) đến hết Chủ nhật (3/1/2021). Kỳ nghỉ dài là dịp để người dân lên kế hoạch đi chơi, du lịch. Và thời tiết sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các chuyến đi. Đối với những gia đình phải di chuyển đường dài về quê hoặc đi chơi xa, nên cho trẻ ngồi trong ô tô kín gió, nhất là trong những ngày thời tiết xuống thấp và kèm mưa phùn.

Tết Dương lịch rét đậm rét hại, bố mẹ cần giữ ấm cơ thể cho trẻ để phòng các bệnh hô hấp

Trong trường hợp cho trẻ đi bằng xe máy, cần cho trẻ mặc ấm, kín, tránh gió lùa trực tiếp vào người, gây lạnh cho trẻ. Tới nơi, không nên cởi bớt quần áo cho trẻ ngay. Cho trẻ ngồi trong phòng kín gió để cơ thể trẻ thích nghi với nhiệt độ, sau đó mới từ từ cởi bớt lớp áo dày bên ngoài để tránh tình trạng trẻ bị sốc nhiệt. Nếu sờ thấy lưng trẻ có nhiều mồ, nên lau khô hoặc thay toàn bộ quần áo cho trẻ để không bị nhiễm lạnh.

Khi đi xa, cần lưu ý chuẩn bị đầy đủ những vật dụng cần thiết như: Quần áo nhiều lớp, khăn, khẩu trang, mũ len, găng tay, tất chân… Bên cạnh đó, mang theo dầu gió, thuốc chống cảm lạnh, cúm, nhức đầu, tiêu chảy để đề phòng.

Hướng dẫn cách chăm sóc hoa màu trước diễn biến mưa rét kéo dài

Trước diễn biến mưa rét kéo dài, người dân trồng hoa đang rất phải đầu tư công sức, từ việc chăm bón cho đến việc theo dõi sát sao về tình hình thời tiết. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hoa, Cây cảnh, có một số khuyến cáo tới bà con cần phải thực hiện nay để có được vườn hoa nở đẹp trong dịp Tết:

- Biện pháp dựng nhà lưới, nhà màn che sương gió cho hoa là tốt nhất;

- Khi thời tiết lạnh dưới 12 độ C thì dù trong nhà lưới hay ngoài trời bà con cũng nên thắp đèn sưởi ấm cho hoa mau lớn và phát triển tốt. Hệ thống bóng điện được lắp đặt với mật độ mỗi bóng cách nhau khoảng từ 1,5-2,0m. 

- Hoa cúc rất cần nước, ưa ẩm nên bà con phải thường xuyên tưới nước, khoảng từ 2-3 lần/ngày; khoảng 7-10 ngày bà con nên tưới ngập 2/3 rãnh trong khoảng 1-2 giờ rồi mới tháo nước để tránh úng.

- Để cây phát triển nhanh bà con nên cung cấp đầy đủ các loại dưỡng chất cần thiết cho cây. Đối với cây hoa cúc bà con nên bón phân lân, kali, MAP 12.61, MKP...  ngoài ra có thể sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng.

- Phương pháp bấm tỉa ngọn và những cành nhánh phụ, nụ hoa ra sớm cũng giúp cho cây tập trung dinh dưỡng để phát triển cành chính, giúp hoa to đều và đẹp. 

Phạm Quỳnh H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn