Hà Nội và TP.HCM mưa dông trong đêm 20/9

Hà Nội và các tỉnh, thành Bắc Bộ có mưa dông trong đêm nay - Ảnh: Lê Dương

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 20/9/2022

Lời khuyên về chế độ ăn cho người suy thận mạn tính

Tiêu điểm Sức khỏe+ ngày 19/9/2022

Làm thế nào để tiết kiệm chi phí khi đi du lịch ở Châu Âu?

Dự báo, đêm 20/9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm. Khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Tại Hà Nội, mây đối lưu gây mưa đang phát triển trên khu quận Cầu Giấy, Gia Lâm, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai. Trong khoảng vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ gây mưa, mưa rào và dông cho các khu vực nói trên và có khả năng mở rộng sáng các quận nội thành của Thủ đô.

Cùng thời gian, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên cả nước đêm 20/9 và ngày 21/9:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 28-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; Riêng khu vực đồng bằng và ven biển từ mai có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; Riêng phía Bắc từ mai có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; Riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ

Hà Nội

Có mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-31 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 20/9 Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn