Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa nắng

Hà Nội có nắng vào ngày 9/3, nhiệt độ cao nhất phổ biến 22-24 độ C. Ảnh: Lê Tuyết

Phát động chiến dịch 'Hành trình an toàn' phòng, chống COVID-19

Củng cố "lá chắn" vaccine, bảo đảm thuốc điều trị COVID-19

Liệu pháp miễn dịch - Bước đột phá trong chữa trị ung thư

Thủ tướng: Tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh

Dự báo, trong ngày mai (9/3), thời tiết Bắc Bộ sương mù và nhiều mây, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất có nơi trên 28 độ C.

Cùng thời gian, tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Người dân ra ngoài cần mang theo áo mưa, ô... đề phòng những cơn mưa bất chợt trong ngày.

Tại Nam Bộ, duy trì hình thái nắng nóng, nhiệt độ cao, có nơi lên tới 38 độ C. Cảnh báo chỉ số tia cực tím ở mức gây hại rất cao tại Nha Trang, TP.HCM, Cần Thơ...  Vì vậy, khi ra ngoài người dân cần thoa kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ rộng vành.

Theo hệ thống cảnh báo nguy cơ cháy rừng của Cục Kiểm lâm, nhiều diện tích rừng ở các địa phương thuộc khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và Tây Nam bộ đang có nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, cấp V (nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm). Trong những ngày nắng nóng, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng lửa trong, gần rừng và đốt nương làm rẫy.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 8/3 và ngày 9/3:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ; vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 26-29 độ; Phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-24 độ.

***Cập nhật lúc 16h00 ngày 8/3 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội