



Tối 29 và 30/8, từ 20h đến 22h, khu vực Hồ Gươm sẽ trở thành sân khấu ánh sáng đặc biệt với màn trình diễn 3D Mapping trên Tháp Rùa, kết hợp màn trình diễn nước nghệ thuật. Đêm 29/8 có chủ đề “Thăng Long hội tụ”, tái hiện hành trình từ thời khai mở đất kinh kỳ đến Cách mạng Tháng Tám thành công. Đêm 30/8 với chủ đề “Thanh âm Hà Nội” dẫn dắt khán giả vào không gian giàu cảm xúc, nơi những ký ức đời thường được kể lại bằng ánh sáng và âm nhạc.

Tối 31/8, vào lúc 20h tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh), khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật tổng hợp quy mô lớn, kết hợp ca múa nhạc, hoạt cảnh và công nghệ 3D Mapping hiện đại.

Từ 30/8 đến 2/9, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ liên tục diễn ra các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm. Từ 9h đến 22h hàng ngày, du khách được tham quan 3 trạm trải nghiệm: “Bác Hồ trong trái tim dân tộc”, “Ký ức Trường Sơn” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”. Đặc biệt, từ 19h đến 21h30 tối 2/9, sân khấu lớn bên hồ sẽ sáng rực với chương trình chính, gồm 3 chương: “Không gì quý hơn độc lập tự do”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Kỷ nguyên vươn mình”.

Tối ngày 2/9 vào lúc 19h30, tại sân khấu khu vực vườn hoa Lạc Long Quân sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Bản hùng ca bất diệt”. Sự kiện do nhà hát Chèo Hà Nội, UBND phường Tây Hồ và các sở ngành phối hợp tổ chức.

Vào lúc 19h30 tối ngày 2/9, tại khu vực hồ Văn Quán sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật mang tên “Vang mãi khúc khải hoàn”. Chương trình do Nhà hát Kịch Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng nhiều đơn vị nghệ thuật của Thủ đô.

Vào lúc 20h tối ngày 2/9, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Dưới ánh sao vàng”. Sự kiện do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UBND phường Từ Liêm tổ chức.

Từ ngày 28/8 đến 5/9, Hà Nội tổ chức Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Triển lãm trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trên các lĩnh vực kinh tế, Văn hóa, xã hội suốt 80 năm qua. Các bảo tàng, khu tham quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ mở cửa miễn phí từ ngày 1-3/9 bao gồm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Nhiều gian hàng văn hóa, ẩm thực được mở dọc phố đi bộ. Bạn vừa thưởng thức món ăn ngon, vừa tham quan các gian triển lãm đường phố trưng bày tranh sơn dầu, ảnh tư liệu lịch sử, đồ thủ công mỹ nghệ. Không khí lễ hội càng rộn ràng với những màn biểu diễn đường phố hấp dẫn. Gần đó, bạn có thể ghé Hàng Mã để cảm nhận không khí ngày hội lớn với hàng ngàn lá cờ đỏ sao vàng và những gian hàng ngập tràn sắc đỏ, mở bán tới đêm. Bên cạnh đó, vùng ngoại thành Hà Nội cũng thu hút du khách về thăm các làng nghề truyền thống như Bát Tràng, Vạn Phúc…


Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, đủ để bạn có thể lựa chọn nhiều hình thức vui chơi khác nhau. Tuy nhiên, với những ai muốn tận hưởng trọn vẹn không khí lễ hội ở Thủ đô mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, hành trình 3 ngày 2 đêm là lựa chọn hợp lý. Lịch trình này giúp bạn tham gia đầy đủ những sự kiện quan trọng nhất, từ diễu binh, triển lãm, pháo hoa cho đến các hoạt động nghệ thuật đường phố.

Buổi sáng: Đến Hà Nội, bạn nhận phòng khách sạn, rồi bắt đầu hành trình bằng một vòng dạo quanh Hồ Gươm. Bạn có thể tản bộ qua cầu Thê Húc thăm đền Ngọc Sơn, ngắm Tháp Rùa… Ngay gần đó là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, trước Nhà hát Lớn. Bạn đừng quên ghi lại những bức ảnh kỷ niệm bên không gian phố cổ rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ “Chào mừng 2/9” và dòng người tấp nập, để cảm nhận trọn vẹn tinh thần ngày lễ lớn.
Buổi trưa: Nghỉ chân và thưởng thức bữa trưa với đặc sản Hà Nội như: bún chả, chả cá Lã Vọng, bún riêu, bún ốc… Trong kỳ nghỉ lễ, các quán ăn, nhà hàng truyền thống trên phố cổ vẫn mở cửa phục vụ thực khách. Tuy nhiên, sẽ khá đông nên bạn nên lưu ý đi sớm hơn khung giờ cao điểm.
Buổi chiều: Khoảng 14h, khởi hành đi Trung tâm Triển lãm Quốc gia (cách trung tâm khoảng 15km), dành thời gian tham quan Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Buổi tối: Bạn có thể tranh thủ ghé một quán ăn gần đây để dùng bữa tối. Có nhiều lựa chọn như bún chả, phở, lẩu riêu cua, lẩu ốc cho đến các quán đồ nướng tại trung tâm xã Đông Hội cũ (cách trung tâm triển lãm khoảng 1km). Quay trở lại khu vực trung tâm triển lãm, vào lúc 20h tối, hòa mình vào chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”. Khoảng 22h, chương trình sẽ kết thúc. Kết thúc ngày đầu tiên, hãy nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho lịch trình sôi động ngày tiếp theo.

Buổi sáng: Thưởng thức bữa sáng tại khách sạn (hoặc thử món quà sáng bình dân như phở, bún, xôi trên phố cổ), sau đó xuất phát đi thăm làng gốm Bát Tràng. Bạn có thể dành khoảng 2 tiếng buổi sáng dạo quanh chợ gốm Bát Tràng, chiêm ngưỡng vô số sản phẩm gốm sứ tinh xảo được bày bán từ các gian hàng dọc lối đi. Sau đó, hãy ghé vào một xưởng gốm để trực tiếp thử làm gốm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân địa phương. Trước khi rời Bát Tràng, bạn đừng quên thăm quan bảo tàng gốm với kiến trúc hiện đại độc đáo, tìm hiểu lịch sử gần 700 năm của làng nghề và chụp ảnh tại “con đường gốm sứ” độc đáo quanh bảo tàng. Khoảng 11h30, lên đường quay lại trung tâm Hà Nội (lưu ý xuất phát sớm để tránh tắc đường giờ trưa trên cầu Chương Dương).
Buổi trưa: Về tới nội thành, bạn có thể dùng bữa trưa tại khu vực phố cổ với những món ngon khác như bún thang, bún đậu mắm tôm, miến lươn hay bánh tôm Hồ Tây… Nghỉ ngơi tại khách sạn một lát trước khi tiếp tục hành trình buổi chiều.
Buổi chiều: Tầm 14h30, di chuyển đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích quốc gia đặc biệt nằm ngay trung tâm Hà Nội. Quần thể Văn Miếu cổ kính với hồ Văn, Khuê Văn Các, bia tiến sĩ… là “Ngôi đền của tri thức” lưu giữ tinh hoa giáo dục Việt Nam từ thời xưa. Bạn tham quan Văn Miếu sẽ được chiêm ngưỡng nhiều tài liệu, hiện vật quý về lịch sử giáo dục - khoa cử, như những nghiên mực, bút lông xưa, sách Thánh hiền... Lưu ý nên mang trang phục lịch sự khi vào khu di tích. Đến khoảng 16h30, rời Văn Miếu, bạn có thể ghé quán cà phê trên phố Trần Bình Trọng (cạnh Bảo tàng Mỹ thuật) để thư giãn uống nước, lấy lại sức sau một ngày tham quan nhiều nơi.
Buổi tối: 18h, xuất phát đi sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham dự chương trình nghệ thuật quy mô lớn vào đêm 1/9 (mang theo một ít đồ ăn như sữa, bánh). Quãng đường gần 10km từ trung tâm ra Mỹ Đình có thể sẽ đông xe vào giờ cao điểm, vì vậy hãy chủ động tới sớm. Chương trình kết thúc vào khoảng 22h. Lúc ra về, khu vực cổng sân vận động sẽ rất đông, bạn nên kiên nhẫn theo dòng người, tuân thủ chỉ dẫn phân luồng của cảnh sát giao thông. Trở về khách sạn, khép lại ngày thứ 2 với nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Buổi sáng: Sáng 2/9 là cao điểm của lễ hội, bạn cần dậy từ rất sớm (khoảng 4h30-5h) để kịp đón sự kiện quan trọng nhất: Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Từ 5h30, nhiều tuyến đường trung tâm dẫn về khu Ba Đình sẽ bắt đầu cấm đường phục vụ lễ, do vậy bạn nên xuất phát sớm và lựa chọn lộ trình phù hợp. Nếu ở xa trung tâm, có thể đi taxi/xe ôm công nghệ đến gần khu vực phường Ba Đình rồi đi bộ. Người dân không có vé mời sẽ không vào được khu vực lễ đài chính ở quảng trường, nhưng có thể tập trung dọc các tuyến phố đoàn diễu binh sẽ đi qua để theo dõi. Vị trí gợi ý: bạn nên đứng từ đầu đường Hoàng Diệu - đoạn gần Lăng Bác hoặc dọc đường Hùng Vương, Kim Mã… Đây là các tuyến rộng, đoàn diễu hành đi qua và có màn hình LED bố trí để công chúng tiện theo dõi. Cố gắng chọn chỗ đứng thoáng tầm nhìn từ trước 6h, càng sớm càng tốt. Đến 6h30, lễ kỷ niệm chính thức bắt đầu. Nếu không thể đến tận nơi từ sớm, bạn vẫn có thể theo dõi trực tiếp lễ diễu hành qua màn hình lớn đặt tại nhiều địa điểm công cộng trong thành phố, hoặc xem trực tiếp sự kiện trên VTV).
Buổi trưa: Sau một buổi sáng hoạt động sớm và đông đúc, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, ăn trưa nhẹ nhàng. Hãy ghé một quán phở gia truyền hoặc bún chả ngay trong phố cổ để thưởng thức hương vị Hà Nội, nạp năng lượng cho buổi chiều. Buổi trưa ngày 2/9, nhiều cửa hàng vẫn phục vụ khách du lịch; tuy nhiên, cũng có thể xảy ra tình trạng quá tải do lượng người đổ về đông. Do đó, nếu thấy quán nào đông quá, bạn có thể linh hoạt chuyển sang món khác (ví dụ bánh mì, bún thang, hoặc cơm nhà bình dân) để tiết kiệm thời gian.
Buổi chiều: Khoảng 14h, bạn có thể tranh thủ tham quan thêm một địa điểm văn hóa tiêu biểu của Hà Nội. Lựa chọn phù hợp là các bảo tàng ngay trung tâm. Gợi ý: bạn có thể ghé Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bảo tàng này mở cửa miễn phí các ngày từ 1-3/9, đang có 2 triển lãm chuyên đề nhân dịp 80 năm: “Những người con của Tổ quốc” và “Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng”. Tầng 1 bảo tàng còn có không gian trải nghiệm vẽ tranh dân gian Đông Hồ, rất đáng thử. Ngoài ra, nếu chưa kịp thăm Bảo tàng Lịch sử quốc gia hoặc Hoàng thành Thăng Long, bạn cũng có thể cân nhắc các điểm đến này. Đặc biệt, Hoàng thành Thăng Long có trưng bày chuyên đề vào dịp 2/9, giúp bạn hiểu rõ hơn về các mốc son lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông.
Bạn tiếp tục ghé các quán ăn/nhà hàng ngay tại khu vực trung tâm để dùng bữa tối. Đến khoảng 18h30, hãy di chuyển về khu vực Hồ Gươm để chuẩn bị cho buổi tối lễ hội. Không khí ngoài trời lúc này vô cùng nhộn nhịp: khắp các tuyến phố trung tâm cờ hoa rực rỡ, người dân đổ xuống đường mỗi lúc một đông để chờ xem pháo hoa. Quanh Hồ Gươm, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố “80 năm - Tự hào Việt Nam”. Bạn có thể hoà vào dòng người trên phố đi bộ, thưởng thức những giai điệu trẻ trung từ sân khấu ngoài trời, tham gia các hoạt động thú vị ngoài trời.

Buổi tối: Tầm 20h, chọn một địa điểm đẹp quanh bờ Hồ Gươm để ngắm nhìn pháo hoa. Nếu bạn muốn không khí náo nhiệt trọn vẹn, hãy đứng ngay tại khu vực bờ hồ gần Bưu điện Hà Nội hoặc quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - nơi tập trung đông đảo người dân và khách du lịch. Trái lại, nếu thích thoáng đãng, ít chen lấn hơn, có thể di chuyển sang đoạn đường Đinh Tiên Hoàng ven hồ hoặc sang phía vườn hoa Lý Thái Tổ. Một lựa chọn khác dành cho bạn muốn trải nghiệm “view” trên cao: tìm đến các quán cà phê hoặc rooftop bar có tầm nhìn hướng Hồ Gươm từ khoảng 19h để vừa nhâm nhi đồ uống, vừa chờ ngắm pháo hoa trong không gian riêng tư. Dù chọn hình thức nào, bạn cũng nên ổn định chỗ đứng/ngồi trước 20h30 vì lượng người đổ về rất đông và nhiều tuyến đường quanh điểm bắn sẽ không được đi vào từ sớm.
21h15, pháo hoa kết thúc, dòng người dần tản ra. Bạn có thể nán lại một chút để tránh tắc đường - tranh thủ dạo quanh hồ đêm hoặc ghé chợ đêm phố cổ (phố Hàng Đào - Đồng Xuân) mua vài món quà lưu niệm cuối chuyến đi. Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm khép lại bằng dư âm ngọt ngào của đêm pháo hoa và những trải nghiệm khó quên.


Bình luận của bạn