Đưa bác sỹ trẻ về vùng sâu, vùng xa

Dự án nhằm góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế là bác sỹ đáp ứng được chất lượng cho vùng sâu xã vùng biên giới hải đảo. Qua đó, góp phần giảm quá tải công tác khám chữa bệnh của nhân dân ở tuyến trên, và giúp tuyến dưới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Dự án chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ 2013 - 2016 được triển khai tại 20 tỉnh có huyện nghèo. Tại lễ ra quân ban quản lý dự án sẽ bàn giao các bác sỹ trẻ đầu tiên chọn tham gia dự án cho các bệnh viện thuộc khu vực Tây Bắc. Đây là những người đã vợt qua vòng tuyển chọn gắt gao, có trình độ, chuyên môn khá giỏi.


Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao những kết quả bước đầu của Dự án đưa bác sỹ trẻ về công tác các địa bàn khó khăn, là việc làm thiết thực góp phần đưa miền núi tiến kịp miền xuôi. Nhân dịp này, Bộ Y tế, Đại học Y Hà Nội, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn và 364 học sinh trên địa bàn; tổ chức tặng quà, trang thiết bị cho Bệnh viện Mù Cang Chải.

thuychi
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn