Được cứu sống nhờ hạ thân nhiệt

Được cứu sống nhờ hạ thân nhiệt

Tăng thân nhiệt mùa nóng, nguy cơ tử vong cao

Giám sát thân nhiệt chặt chẽ tại sân bay Việt Nam

Hành khách Nigeria ‘vượt qua’ máy đo thân nhiệt bằng thuốc hạ sốt

Khó chẩn đoán Ebola qua thân nhiệt

Bác sỹ Đỗ Ngọc Sơn, Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết trong tháng 5 vừa qua, đơn vị này lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy để cứu khoảng 10 bệnh nhân ngừng tuần hoàn. 

Theo gia đình bà X., bà được chuyển từ Yên Bái xuống Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nặng và ngừng tim ngay khi đến cổng bệnh viện.

Tuy nhiên các bác sỹ đã ép tim ngoài lồng ngực, cấp cứu phục hồi nhịp tim và huyết áp (thời gian bà ngừng tim đến lúc được cấp cứu khoảng trên 6 phút), sau đó sử dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt xuống khoảng 34 - 36oC, thấp hơn nhiệt độ bình thường của cơ thể (37oC), bảo vệ não và các tế bào cho bệnh nhân.

Theo bác sỹ Sơn, các chứng bệnh như ngừng tim sau ngừng tuần hoàn, tai biến mạch não, tổn thương sau phẫu thuật, chấn thương sọ não nặng... có thể sử dụng kỹ thuật này để điều trị.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn