'Gấu bông oải hương' chứa côn trùng gây hại

Trước thông tin nghi ngờ món đồ chơi gấu bông màu hoa oải hương có xuất xứ từ Bobbie Bridestowe (Úc) có chứa côn trùng, các Thanh tra Bộ Kiểm dịch thực vật Quảng Tây đã tiến hành thu hồi để kiểm tra xác minh. Quả thật, trong gấu bông oải hương có chứa một loại côn trùng có hình dáng giống mọt ngô.


Phát hiện gấu bông oải hương có chứa côn trùng gây hại, nghi là hàng giả kém chất lượng


Cận cảnh côn trùng gây hại trong gấu bông oải hương

Được biết, lượng tiêu thụ gấu bông màu hoa oải hương năm nay rất lớn. Tại Trung Quốc có khoảng 4.000 shop online và trang web có bản sản phẩm này với giá cả rất đa dạng, từ vài chục tệ đến vài trăm, thậm chí cả nghìn tệ.

Theo hướng dẫn sử dụng, sau khi cho gấu bông hoa oải hương vào lò vi sóng, để tầm một phút, thì gấu bông sẽ có tác dụng sưởi ấm, trị đau họng, ho do cảm lạnh. Người ta còn đồn dòng gấu bông này có nhiều công năng thần diệu, lại đăng kèm hình Phạm Băng Băng và nhiều minh tinh có tiếng khác chụp cùng gấu bông màu oải hương để quảng cáo khiến cho dòng sản phẩm này trở nên nổi tiếng.


Gấu bông oải hương nổi tiếng nhờ được minh tinh Trung Quốc như Phạm Băng Băng, Tôn Lệ yêu thích

Nói về thực trạng có quá nhiều shop bày bán loại sản phẩm này, đại diện cho công ty sản xuất gấu bông màu oải hương cho biết: "Chúng tôi phát hiện trên thị trường có quá nhiều sản phẩm nhái. Tuy nhiên, tôi khẳng định công dụng của gấu bông màu oải hương do công ty chúng tôi sản xuất là thật".

Các cơ quan chức năng Trung Quốc nghi ngờ những con gấu màu hoa oải hương có côn trùng được nhập từ nước ngoài về. Trong vòng 4 tháng, tại sân bay Nam Kinh, nhân viên Phòng Kiểm dịch thực vật đã chặn 3 lô hàng gấu bông màu hoa oải hương, bắt người vận chuyển đem hàng về nước hoặc tiêu hủy lô hàng ngay tại chỗ.

Loại gấu bông hoa oải hương này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng nên bị xếp vào hàng lậu. Mặc dù đã bị cấm nhập khẩu nhưng hàng giả, hàng nhái của sản phẩm này vẫn đang được mua bán sôi động tại thị trường Trung Quốc. Các cơ quan và phòng ban liên quan vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho việc tại sao lại có côn trùng trong gấu bông oải hương hay dòng sản phẩm này có liên quan đến dòng gấu bông oải hương của Úc không.


Gấu bông oải hương cũng đã xuất hiện trên shop bán bàng online ở Việt Nam

Hiện nay, mặt hàng gấu bông oải hương cũng đã xuất hiện tại Việt Nam. Nếu tra từ khóa "mua gấu bông oải hương" sẽ có hơn 100.000 kết quả xuất hiện trong 0,38 giây. Giá gấu bông cũng dao động từ tiền trăm cho đến tiền triệu. Tuy trong nước chưa có kết quả điều tra liên quan đến dòng thú nhồi bông đa chức năng này, nhưng người tiêu dùng nên cẩn trọng trước khi mua sản phẩm, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Mọt ngô là loài côn trùng gây hại với lương thực số một ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Thức ăn ưa thích của nó là ngô, gạo, đậu nành, lúa mì… Mọt gạo có khả năng chịu lạnh, sinh sản nhiều và tốc độ trưởng thành của con non rất nhanh.


CTV9
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội