Cụ thể, các chỉ tiêu an toàn thực phẩm được kiểm nghiệm là: phẩm mầu (đỏ, vàng cam, vàng chanh), Fe2O3, kim loại nặng (Asen, thủy ngân), chất bảo quản (muối benzoate, muối borat).

Gần đây rộ lên thông tin gà vàng ruộm nhờ được nhuộm bột sắt dùng trong công nghiệp. Kết quả kiểm nghiệm gần đây nhất (giữa tháng 11) tại Hà Nội chưa phát hiện thịt già nhuộm bột sắt. Cả 5 mẫu sản phẩm gà thịt sẵn tại 5 chợ ở 4 quận huyện đều không thấy có phẩm màu kiềm và hàm lượng sắt vượt mức quy định.
Bột sắt có 3 màu vàng, đen, nâu, đều được cho phép sử dụng trong công nghệ thực phẩm. Tuy nhiên, nếu dùng loại bột sắt công nghiệp thì sẽ rất nguy hiểm. Loại này độ tinh khiết thấp, nhiều tạp chất như chì, thủy ngân, amidi..., đều là các chất độc và không thể kiểm soát được. Chẳng hạn chì là chất độc, khó thải loại, vào cơ thể chì theo máu đến các cơ quan: gan, thận, não, tủy xương… và gây tổn thương ở đó.
Bình luận của bạn