Hà Nội và các tỉnh miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 38 độ C

Nắng nóng gay gắt người dân nên hạn chế ra đường trong khoảng thời gian 11h-16h - Ảnh: Báo Nhân dân

Hải Phòng ghi nhận 1 ca nhiễm, TP.HCM đáp ứng 5000 giường điều trị

5 cách bổ sung dưỡng chất cho cốc trà thảo mộc

Dịch COVID-19 phức tạp, TP.HCM đẩy nhanh năng lực xét nghiệm

Dịch COVID-19: Bắc Giang “giảm nhiệt”, TP.HCM có số ca mắc mới nhiều nhất cả nước

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây kết hợp hiệu ứng phơn nên ngày mai (29/6), các tỉnh, thành miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn trạng thái nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C. Có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt trên 38 độ C, độ ẩm từ 40-60%.

Tuy nhiên, sau thời điểm nắng nóng, hiện tượng dông nhiệt có thể xuất hiện cuối ngày kèm theo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội trong ngày mai (29/6), có nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao trên 35 độ C sẽ kéo dài từ 10h-18h, cảm giác nóng bức và rất khó chịu, đặc biệt với người di chuyển ngoài đường.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 28/6 và ngày 29/6:

Phía Tây Bắc Bộ
Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Lai Châu - Điện Biên có nắng nóng cục bộ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ, có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; Riêng Lai Châu - Điện Biên: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 27-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 28-31 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 33-36 độ, có nơi trên 36 độ .

Tây Nguyên
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội
Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 28-30 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

***Cập nhật lúc 16h00 ngày 28/6/2021 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Lê Tuyết H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội