Một số cá nhân, cơ sở vẫn đang ngang nhiên kinh doanh bóng cười bất chấp lệnh cấm - Ảnh minh họa
Podcast: Những “chất vui” nguy hiểm với giới trẻ
Thực hư việc hotgirl Hà Thành nhập viện do hít bóng cười
Nguy hiểm từ thú chơi "Bóng cười" của giới trẻ
Giới trẻ phớt lờ cảnh báo, vẫn thích thú với "khí cười"
Đủ mọi cách “trá hình”
Kể từ khi có lệnh cấm, những người "nghiện bóng cười" dường như đứng ngồi không yên vì bị mất nguồn cung. Thế nhưng nỗi lòng ấy cũng chỉ trong một thời gian ngắn bởi thị trường này nhanh chóng hoạt động trở lại dưới nhiều hình thức khác nhau, sẵn sàng chiều lòng các "thượng đế".
Dĩ nhiên hình thức kinh doanh phổ biến nhất vẫn là tại một số quán bar, lounge, pub. Dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình, không ít những nam thanh, nữ tú thản nhiên hút bóng. Để che mắt lực lượng cơ quan chức năng, họ đều không chia sẻ công khai thông tin về "bóng cười" trên các trang mạng xã hội, mà sử dụng hình thức đặt tên riêng cho loại mặt hàng này. Với những cái tên hoa mỹ, cùng giá thành trong khoảng từ 40.000 đồng đến 200.000 đồng tuỳ vào từng khung giờ, không ít những “con nghiện” bóng chỉ cần đọc qua là nhận ra ngay và tự tìm đến.

Để quảng cáo công khai, nhiều fanpage của các quán bar, pub sử dụng tên riêng và ký hiệu cho bóng cười cùng nhiều ưu đãi kèm theo để mời gọi con nghiện.
Tại một quán bar trên địa bàn quận Đống Đa (Hà Nội), có thể dễ dàng thấy cảnh mỗi nhân viên cầm một chùm từ 5 đến 7 quả bóng, đi lại giữa các bàn để phục vụ. Chỉ cần nhìn thấy khách hàng chuẩn bị hút xong, là nhân viên sẽ lại tiếp tay cho quả bóng tiếp theo. Khách hàng sẽ được ký xác nhận vào 1 phiếu tích sau khi sử dụng xong từ 10 đến 20 quả. Với hình thức “chào hàng” đặc biệt thế này, đã có nhiều con nghiện rơi vào trạng thái mê man, không kiểm soát được hành vi dẫn đến việc “chơi lố”, không có đủ khả năng chi trả.

Bóng cười vẫn đang là một phần không thể thiếu trong các quán bar - Ảnh: Sức khoẻ+
Còn trên các trạng mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo... hoạt động quảng bá, mua bán vận chuyển bóng cười được các đối tượng giới thiệu là 24/24, có nghĩa, chỉ cần khách hàng có nhu cầu thì bất kể giờ nào, "hàng" sẽ được mang tận nhà. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là 1 bình khí cười thông thường có cân nặng từ 5-20kg và kích thước rất lớn thì làm thế nào để vận chuyển 24/24 mà không gây sự chú ý từ các lực lượng chức năng?

Ảnh chụp màn hình bài đăng chào hàng của một đối tượng quảng cáo bóng cười trên Facebook.
Cách đơn giản nhất, đó là chiết khí cười từ bình lớn sang bình nhỏ nhiều mẫu mã khác nhau để thuận tiện cho việc vận chuyển. Cũng chính vì cách làm nguy hiểm này mà vào năm 2024, tại thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người bị đa chấn thương. Chủ tịch UBND nơi xảy ra vụ việc cho biết, khi nạn nhân đang thực hiện chiết khí N2O từ bình to sang bình nhỏ thì bất ngờ phát nổ, gây thương vong cùng nhiều tài sản bị hư hại.
Khi các lực lượng chức năng đang ngày càng siết chặt lệnh cấm, các đối tượng sản xuất và phân phối lại tung ra thị trường loại bình khí cười “mini” được giới thiệu có nhiều hương vị khác nhau, màu sắc bắt mắt để đánh lạc sự chú ý. Chính những ưu điểm mới này đã khiến các đối tượng dễ dàng cất giấu và vận chuyển đến từng ngóc ngách. Cùng với van bơm khí nhỏ sẽ phát ra tiếng động nhẹ, người ngoài khó có thể nhận biết được.

Bình khí cười mini mà các đối tượng cung cấp trong nhóm mua bán khí cười - Ảnh: Telegram
Sản xuất, kinh doanh và sử dụng bóng cười bị xử lý như thế nào?
Theo Nghị quyết 173/2024QH15, người sử dụng bóng cười trong các trường hợp sau có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự tuỳ theo mức độ vi phạm:
- Xử phạt hành chính: Nếu bóng cười có chứa chất ma tuý, người dùng sẽ bị xử phạt hành chính, phạt cảnh cáo/phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.
- Xử lý hình sự với các đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán, phạt tiền từ 100 triệu đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 15 năm tuỳ theo mức độ vi phạm.
Ngoài ra, đối với pháp nhân (doanh nghiệp hoặc tổ chức) nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 9 tỷ đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm. Nghiêm trọng hơn, có thể đình chỉ hoạt động vĩnh viễn nếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng người dân, an ninh trật tự, môi trường hoặc không có khả năng khắc phục hậu quả.
Sử dụng bóng cười có hại gì?
- Với hệ thần kinh, hút bóng cười gây tê bì chân tay, tổn thương thần kinh từ não xuống tuỷ sống, rối loạn giấc ngủ, rối loạn trí nhớ và thậm chí có thể gây tử vong.
- Với sức khoẻ tim mạch, bóng cười có thể sẽ khiến người dùng bị hạ huyết áp, thiếu oxy máu. Về lâu dài có khả năng gây đột quỵ.
Vì vậy, mỗi công dân, gia đình, nhà trường phải có trách nhiệm chăm lo quản lý, chăm sóc, giáo dục thế hệ thanh thiếu niên, tuyệt đối nói không với các chất gây nghiện. Không chỉ bóng cười mà ngay cả thuốc lá điện tử cũng cần được loại bỏ khỏi xã hội.
Bình luận của bạn