Bắt hơn 3 tấn da, mỡ bò tuồn ra Hà Nội

Số lượng da trâu bò đã bốc mùi kinh hoàng

Xuất khẩu thực phẩm sạch, nhập khẩu thực phẩm bẩn

Từ 1/7, người bán thực phẩm bẩn sẽ bị phạt tới 20 năm tù

Thực phẩm bẩn: Đâu là giới hạn cuối cùng?

Hà Nội lại phát hiện hàng loạt vụ vận chuyển thực phẩm bẩn

Theo đó, vào khoảng 9h, sáng ngày 24/11, tổ công tác CATX Thái Hòa (Nghệ An) cùng lực lượng CSGT 1 - 48 tuần tra kiểm soát tại km 26, quốc lộ 48, thuộc địa phận xóm 5A, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa.

Tổ công tác đã kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 29C - 396.95, do lái xe Đỗ Văn Dũng (SN 1966, trú tại huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) điều khiển. Qua kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3,4 tấn thực phẩm bẩn gồm: 2,1 tấn mỡ bò; 1,3 tấn da bò đã bốc mùi hôi thối.

Ngay lập tức, phương tiện cùng tang vật đã được đưa về CATX Thái Hoà để lập biên bản theo quy định của pháp luật. Được biết, số thực phẩm bẩn này đang trên đường vận chuyển ra Hà Nội thì bị bắt giữ.

Tại thời điểm bị bắt giữ, lái xe không xuất trình được bất cứ giấy tờ liên quan đến số thực phẩm nói trên.

Hiện số lượng tang vật nói trên đã được CATX Thái Hoà bàn giao cho Chi cục thú y thị xã này xử lý theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm mỡ động vật cũng mùi hôi thối bốc lên khi mở từ bao nilon ra.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn