Khí thải xe máy độc hại hơn khí thải ô tô

Phần lớn khí thải độc hại là các hiđrôcacbon - các sản phẩm đốt cháy và chế biến xăng dầu, than, gỗ, rác, thực phẩm, thuốc lá. Chúng ảnh hưởng đến chuyển hóa các hoóc môn sinh dục ở người.

Trong thế giới hiện đại, nguồn phát thải ra các hiđrôcacbon là từ các xí nghiệp năng lượng, ngành vận tải ô tô, công nghiệp hóa chất và hóa dầu. Nhiều hợp chất hiđrôcacbon là những chất gây ung thư mạnh.
Chúng có những thuộc tính gây đột biến gien và teratogen, phá hủy sự phát triển của phôi thai. Đây là điều được biết đến từ khá lâu nhưng cho đến nay khoa học vẫn chưa tìm ra phương pháp xác định nồng độ của các hợp chất đó trong môi trường và trong cơ thể người.

Gần đây các nhà khoa học Nhật Bản đã tìm ra phương pháp cho phép thu được các chất chuyển hóa hiđrôcacbon trong không khí cũng như trong máu, trong nước tiểu người.
Ngay từ năm 2002, các nhà khoa học đã phân tích mẫu không khí ở 7thành phố lớn của châu Á. Kết quả cho thấy, những phần tử chính trong không khí ở Nhật Bản là khí thải động cơ điêzen, ở Trung Quốc là do đốt than đá.
Từ đó đến nay các phương pháp phân tích trên đã được hoàn thiện nhiều. Theo các chuyên gia, hiện nay phương pháp này không có đối thủ cạnh tranh về độ nhậy.
Nhờ phương pháp này, các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra rằng chính xe máy tạo ra nhiều phần tử nguy hiểm hơn ô tô.
Hơn nữa, hiđrôcacbon trong khí thải xe máy gây đột biến gien cao hơn so với khí thải từ các loại động cơ khác. Nói chung các hiđrôcacbon hình thành trong quá trình đốt cháy của động cơ hủy hoại sự chuyển hóa testerosterone ở đàn ông và oestrogen ở phụ nữ.
Do sự tác động như vậy mà đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt và phụ nữ bị ung thư các cơ quan sinh sản cũng như gây ra bệnh vô sinh.
nhattd
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn